HT.Thích Huệ Trí làm Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bạc Liêu

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bạc Liêu lần V, nhiệm kỳ 2017-2022 đã chính thức diễn ra sáng nay 21-9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu (3 Nguyễn Tất Thành, P.1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

1dh.jpg


Niệm Phật cầu gia hộ - khai mạc đại hội

Chứng minh Đại hội có sự hiện hiện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Lý Sa Mouth, Ủy viên HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư; HT.Thích Hoằng Quang, HT.Hữu Hinh - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu.

Đoàn chủ tọa gồm có HT.Thích Huệ Trí, UVTT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu; HT.Thích Huệ Thông, UV Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II T.Ư; HT.Thích Giác Liêm, UV HĐTS, Phó Văn phòng II T.Ư; TT.Thích Minh Lành, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; HT.Danh Lung, UVTT HĐTS; cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu.

3dh.jpg
Chư tôn đức Tăng tham dự

2dh.jpg
Đại biểu chính quyền

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Trà Quang Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Ban Tôn giáo phía Nam - Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Lê Hà, đại diện Cục An ninh xã hội - Bộ Công an; ông Đặng Thanh Hải, đại diện Cục an ninh Tây Nam Bộ; bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; ông Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; ông Quảng Trọng Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Vũ Thường, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu; đại diện tỉnh, thành lân cận; đại biểu Tăng Ni, Phật tử, chính quyền thành phố, thị xã, huyện về tham dự.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ, đạo kỳ, Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, theo đó có 364 đại biểu chính thức và khách mời tham dự.

7dh.jpg


HT.Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc

Khai mạc đại hội, HT.Thích Huệ Trí phát biểu, cho biết: “Được sự cho phép của HĐTS, sự đồng thuận của UBND tỉnh Bạc Liêu, BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội trong không khí hân hoan hòa cùng niềm vui các tỉnh thành trong cả nước tiếp tục tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra vào tháng 11-2017 tại Hà Nội".

Tại Đại hội, BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu sẽ báo cáo những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới và suy cử BTS nhiệm kỳ V (2017 - 2017), với thành phần nhân sự đảm đương trọng trách Giáo hội, Hòa thượng Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu nói.

8dh.jpg
9dh.jpg


Nhiều lẵng hoa được trao tới Ban Tổ chức đại hội

Báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017, ĐĐ.Thích Thiện Ngộ, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, cho biết, trong nhiệm kỳ, Phật giáo tỉnh tổ chức thành công nhiều khóa An cư kiết hạ cho chư Tăng Ni tu học, số lượng mỗi năm đều tăng lên và mở thêm điểm an cư. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, BTS tổ chức thành công Đại giới đàn Huệ Hà với 500 giới tử được truyền giới.

Ngoài ra, đã hoàn thành việc thống kê tự viện với 118 cơ sở và danh bộ Tăng Ni với 665 vị; tổ chức thông suốt hệ thống Giáo hội từ tỉnh đến cơ sở.  

Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu có hai phân hiệu Bắc tông và Nam tông Khmer, hiện có Lớp Trung cấp, Cao đẳng và chuyên khoa Luật Ni - với lực lượng giáo thọ sư đủ sức phát triển trường Phật học Bạc Liêu có hiệu quả trong giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho Giáo hội.

Số lượng tự viện tổ chức đạo tràng tu học cho Phật tử tăng lên. Ban Hoằng pháp tổ chức các buổi thuyết pháp cũng tăng lên so với nhiệm kỳ trước, tạo được nếp sống an lạc cho Phật tử.

Nhiều tự viện được trùng tu xây dựng mới với kiến trúc mang dấu ấn đặc biệt của Văn hóa Phật giáo, mỗi tự viện và các vị cao tăng đã có công lao đóng góp vào sự nghiệp phụng sự đạo pháp - dân tộc. Từ đó, Giáo hội chủ trương cho Ban Nghi lễ tổ chức các hoạt động thể hiện lòng tri ân, báo ân vào những ngày húy kỵ và lễ truyền thống hàng năm của Phật giáo.

Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo Bạc Liêu góp phần ổn định an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

16dh.jpg
ĐĐ.Thích Thiện Ngộ, Chánh Thư ký BTS trình bày báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017

Vệ hạn chế, tồn đọng - trong nhiệm kỳ, Phật giáo tỉnh gặp một số khó khăn, những thông tin không đúng sự thật xuất hiện trên mạng, các đơn tố cáo nặc danh gây bức xúc dư luận - ảnh hưởng đến tinh thần Phật tử, tác động đến đoàn kết nội bộ, tinh thần Tăng Ni bất an. Nhưng nhờ truyền thống Phật giáo Bạc Liêu được giữ vững, lúc gặp khó khăn thì niềm tin Phật pháp tạo chất keo kết dính nên bao nguy khó vượt qua. Lãnh đạo BTS biết nhìn vào sự thật, nghiêm túc nghe lời giáo huấn của chư tôn đức T.Ư, tiếp thu sự góp ý lãnh đạo địa phương, của chư tôn đức Tăng Ni để khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Phật sự góp phần xây dựng quê hương xứ sở.

Một số tự viện chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất vì hộ dân chiếm dụng, tranh chấp đất chùa mà chưa xong. Có số ít tự viện do gia tộc quản lý mà chưa giao lại cho Giáo hội. Việc trùng tu các cơ sở thờ tự được công nhận di tích  lịch sử đang gặp khó khăn do cơ chế quản lý chuyên ngành mà BTS và các ngành chức năng chưa kịp thời tháo gỡ.

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Thiện Năng, Phó Thư ký BTS đã thông qua phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong đại hội, BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu và HT.Lý Sa Mouth, Ủy viên HĐTS, Chứng minh BTS tỉnh Bạc Liêu đã được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong xây dựng và quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu... Ngoài ra, các cá nhân và tập thể BTS GHPGVN tỉnh còn nhận bằng tuyên dương công đức, công đức, bằng khen từ HĐTS, UBND tỉnh với những đóng góp trong các công tác Phật sự, an sinh xã hội.

17dh.jpg


Ông Dương Thành Trung trao bằng khen của Thủ tướng đến BTS tỉnh Bạc Liêu và HT.Lý Sa Mouth

18dh.jpg
19dh.jpg
20dh.jpg


Nhiều bằng tuyên dương công đức, bằng công đức, bằng khen đã được trao

Sau phần tuyên bố mãn nhiệm của TT.Thích Minh Lành, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó văn phòng II T.Ư thay mặt Tiểu ban nhân sự giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến nhiệm kỳ V (2017 - 2022).

Tiếp đó, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS thay mặt Ban Thường trực HĐTS lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ V (2017 - 2022) gồm 3 vị chứng minh Tăng và 1 vị chứng minh Ni, 54 vị thành viên BTS, HT.Thích Huệ Trí, đảm nhận Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2017-2022.

21dh.jpg


TT.Thích Minh Lành,Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu tuyên bố mãn nhiệm

22dh.jpg
HT.Thích Huệ Thông thông qua danh sách nhân sự dự kiến của BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ V

23dh.jpg
HT.Thích Huệ Trí tân Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại diện tân BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ V (2017 - 2022) phát biểu nhận nhiệm vụ, HT.Thích Huệ Trí bày tỏ: “Chúng tôi được Trung ương Giáo hội công cử về để phụng sự Phật sự Phật giáo Bạc Liêu, mặc dù có nhiều khó khăn, tuy nhiên vì Tăng sai, vì sự công cử của Giáo hội nên chúng tôi nhận trách nhiệm trong một thời gian nhất định”.

Theo Hòa thượng tân Trưởng ban, những ngày qua đã được sự hỗ trợ của chư tôn đức Giáo hội, của chư tôn đức Chứng minh Phật giáo tỉnh Bạc Liêu, sự hỗ trợ của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Bạc Liêu, được sự đồng tâm nhất trí, chấp thuận của UBND tỉnh, cũng như các cơ quan chức năng. Và hứa sẽ làm tròn trách nhiệm Giáo hội giao phó với tư cách Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu có thời gian nhất định.

“Toàn thể tân BTS nhiệm kỳ V sẽ đoàn kết, cùng nhau chăm lo Phật sự, luôn tuân thủ pháp luật nhà nước và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm để hoàn thành trọng trách Giáo hội giao phó”, HT.Thích Huệ Trí nhấn mạnh.

25dh.jpg


HT.Thích Thiện Nhơn trao quà đến tân BTS tỉnh Bạc Liêu - với dòng chữ “Phật sự viên thành”

Đại diện chính quyền, ông Dương Thành Trung phát biểu, ghi nhận những thành quả Phật giáo tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội trên 124 tỷ đồng.

Ông Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng trong thời gian tới, Phật giáo tỉnh sẽ phát huy mạnh mẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, để góp phần đưa tỉnh Bạc Liêu ngày càng phát triển.

29dh.jpg
Phát biểu của đại diện chính quyền

30dh.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Thiện Nhơn đã tán thán những thành tựu đạt được của Phật giáo Bạc Liêu trong nhiệm kỳ và nhất trí với  báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ IV, phương hướng Phật sự nhiệm kỳ V.

Hòa thượng đề nghị, sau đại hội, tân BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu - đứng đầu là HT.Thích Huệ Trí nhanh chóng tổ chức phiên họp đầu tiên để suy cử các chức danh còn lại như các Phó BTS, Thư ký và các ban chuyên môn, sau đó trình chính quyền tỉnh, gửi HĐTS để chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ 2017 - 2020.

31dh.jpg


TT.Tăng Savong cảm tạ

6dh.jpg

Đại hội cũng đã thông qua danh sách tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc, thông qua nghị quyết đại hội gồm 6 điểm và khép lại với cảm tạ của TT.Tăng Savong.

* Tin liên quan: Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu ||

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày