HT.Thích Trí Tịnh khai thị nhân khánh tuế lần thứ 96

GNO - Sáng qua, 2-9 (nhằm ngày 17-7-Nhâm Thìn), tại chùa Vạn Đức (đường Tô Ngọc Vân, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã long trọng diễn ra khóa niệm Phật hàng tháng.

Ngày 17-7-Nhâm Thìn cũng là ngày khánh tuế lần thứ 96 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, viện chủ chùa Vạn Đức, Vạn Linh.

DSC_0039.JPG

Rất nhiều Phật tử vân tập về chánh điện chùa Vạn Đức

DSC_0056.JPG

Kinh hành niệm Phật trang nghiêm, thanh tịnh

Từ sáng sớm, các đạo tràng niệm Phật ở khắp nơi đã vân tập về chùa Vạn Đức để tham dự khóa tu và kính mừng khánh tuế của ngài. Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng đã có lời khai thị, nhắc nhở toàn bộ chúng đệ tử, Phật tử tinh tấn tu tập theo lời Phật dạy.

Được biết, vào ngày Chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng, chùa sẽ tổ chức ngày niệm Phật, kinh hành từ 6g sáng đến 20g (cứ 30 phút đi niệm Phật rồi 30 phút ngồi niệm Phật liên tục).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày