Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu

Sáng 3-2 (tức 23 tháng chạp), chợ hoa tại các công viên lớn ở TP.HCM như Công viên 23-9, Công viên Lê Văn Tám (Q.1), công viên Gia Định (Q.Gò Vấp) đã chính thức khai mạc cùng với gần 65 chợ hoa tại 17 quận, huyện khác.

Cặp hoa đào này đã có người mua với giá 35 triệu đồng
Cặp hoa đào này đã có người mua với giá 35 triệu đồng - Ảnh M.Vọng

Nhiều người bán hoa kiểng đến từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, miền Trung, miền Bắc và tỉnh Lâm Đồng cho biết đã vận chuyển hoa đến các chợ từ một vài ngày trước.

Vẫn như mọi năm, các loại hoa kiểng chưng tết năm nay cũng chủ yếu gồm mai, đào, tắc, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, hồng… Tuy nhiên, do ngày đầu đưa ra bán nên sức mua vẫn còn khá chậm.

Nhiều hộ kinh doanh tại các công viên lớn cho biết từ sáng đến trưa, họ mới chỉ bán được vài chậu, chủ yếu là các loại kiểng nhỏ. Có hộ còn chưa “mở hàng”, sức mua được đánh giá là chậm hơn năm ngoái.

Ngược lại, khách mua hàng thì cho rằng hoa tết năm nay không đa dạng và chất lượng không bằng các năm trước. Cụ thể là cúc, mai không đẹp bằng mọi năm trong khi giá có phần nhỉnh hơn. Chính vì thế, theo ghi nhận của Thanh Niên Online trong sáng nay, bán chạy nhất vẫn là tắc và một số chậu kiểng nhỏ.

Đặc biệt, năm nay đào lại có phần chiếm ưu thế và thu hút sự chú ý của người dân TP.HCM hơn cả mai.

Anh Hà Đình Tuyên, quê Thái Bình, kinh doanh đào ở Công viên 23.9 (Q.1, TP.HCM) cho biết năm nay không khí buôn bán đào khởi đầu khá sôi động. Chậu đào đẹp nhất của anh vừa đưa ra bán đã có người mua với giá 40 triệu đồng.

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 2

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 3
Sắc đào rực rỡ giữa lòng Sài Gòn - Ảnh T.Hương

Cô Cách, quê ở Hải Dương, mang đào từ nhà trồng vào TP.HCM để buôn bán trong dịp tết cho biết giá đào năm nay dao động từ vài trăm cho đến vài chục triệu đồng một gốc (một chậu) và không tăng nhiều so với năm ngoái. Các loại đào được ưa chuộng vẫn là đào siêu nụ, đào phai, bích đào…

Chị Ngọc, nhà ở Q.3, TP.HCM cho biết: “Năm nay là năm đầu tiên tôi mua đào về chưng tết vì thấy đào đẹp quá, lại để được lâu. Cũng rút kinh nghiệm từ năm ngoái nên năm nay tôi mua hoa tết sớm hơn để chọn được hoa đẹp dù giá có hơi mắc một chút”.

Khi bán đào, người bán cũng hướng dẫn cặn kẽ cách tưới nước, chăm sóc cho loại cây đắt tiền này. Theo cô Cách nếu mua gốc đào mà không có chậu thì khi mang về vẫn để nguyên, chỉ khi đưa vào chậu mới tưới nước và chỉ cần tưới 2 lít nước rồi để chỗ râm mát cho đến hết tết.

Cây mai có giá bán 350 triệu đồng tại Khu B – Công viên 23.9
Cây mai có giá bán 350 triệu đồng tại Khu B - Công viên 23.9 - Ảnh M.Vọng

Trong khi đó, một số nhà vườn kinh doanh mai cho biết số lượng hoa mang ra bán trong dịp tết năm nay chỉ bằng một nửa năm ngoái. Do nắng mưa thất thường nên chất lượng mai cũng không làm vừa lòng cả người bán lẫn người mua.

Anh Sáu, một nhà vườn đến từ Vĩnh Long, cho biết dù giá cước vận chuyển năm nay tăng cao hơn năm ngoái, cùng với thời tiết thất thường dẫn đến khoảng 50% cây mai nở hoa sớm, nhưng do năm nay tình hình kinh tế quá khó khăn, nên giá hoa mai không tăng, vẫn như tết năm ngoái.

Anh Sáu chỉ mang đến chợ hoa tết tại khu B - Công viên 23.9, 4 cây mai, nhưng đều là những cây thật chất lượng, trong đó có 1 cây giá 350 triệu đồng, 3 cây còn lại được kêu giá khoảng 120 triệu đồng mỗi cây.

Hoa mai chủ yếu tập trung ở Khu B, cùng với tắc (quất) kiểng nhưng số lượng về chưa nhiều và cũng chưa có nhiều người mua.

Theo những người bán, khoảng một vài ngày nữa lượng hoa mai về chợ mới nhiều hơn và người mua có lẽ cũng nhiều hơn.

Một người bán tắc kiểng cho biết giá một cặp tắc loại lớn có hình tháp, phù hợp với các tòa nhà cơ quan, công ty, có giá khoảng 9 triệu đồng.

Tại đây có 2 cặp tắc hình rồng của nghệ nhân làng hoa kiểng Cái Mơn mang lên bán, được chào giá 6 triệu đồng/cặp.  

Cặp tắc hình rồng, giá 6 triệu đồng
Cặp tắc hình rồng giá 6 triệu đồng - Ảnh M.Vọng

Giá các loại hoa còn lại cũng dao động không nhiều, cúc vàng 80.000 đồng/cặp, hướng dương 100.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi 200.000-250.000 đồng/cặp…

Tại Công viên 23.9 có loại kiểng treo ngược gây được nhiều chú ý vì khá lạ. Ngoài ra còn có nhiều loại hoa được giới thiệu là nhập từ Thái Lan như Anh Thảo, Thu Hải Đường… Còn ở Công viên Lê Văn Tám, nổi bật là những chậu hoa lan được đầu tư công phu.

Có một loại địa lan lá to, hoa giống như lan vũ nữ, tên gọi là lan hạc đỉnh, một giống địa lan rừng, bán tại Khu A -Công viên 23.9.

Người bán cho biết loại hoa này lâu tàn, chơi xong nếu nuôi dưỡng đúng theo hướng dẫn sẽ cho hoa vào tết năm sau. Giá bán tính theo bông, mỗi bông 200.000 đồng. Tính ra, mỗi chậu hoa có giá thấp nhất cũng khoảng 1 triệu đồng.

Chiều tối nay 3.2, Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Quý Tỵ 2013 cũng sẽ khai mạc với chủ đề Hoa đồng cỏ nội cùng các hoạt động lễ hội diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 3 đến 8.2 (ngày 23 đến 28 tháng chạp) tại khu hồ Bán Nguyệt (Q.7).

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 6
Hoa đào thu hút nhiều sự chú ý tại Công viên 23.9 - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 7

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 8
Chuẩn bị cho đào vào chậu - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 9
Nhiều gốc đào đã sẵn sàng chờ người đến mua - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 10
Bạn trẻ chụp ảnh với hoa đào - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 11
Hoa đào được hỏi mua nhiều trong sáng 3.2 - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 12
Người phụ nữ đội nón bảo hiểm đang trả giá gốc đào này từ 1 triệu đồng xuống còn 700.000 đồng - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 13
Chuyển đào lên xe chở đến nhà khách hàng - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 14
Trong khi đó, hoa mai khá thưa thớt ở Công viên 23.9, Công viên Lê Văn Tám - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 15
Những chậu tắc xum xuê ở Công viên Lê Văn Tám - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 16

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 17
Hoa cúc rực rỡ sắc vàng - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 18
Hoa lan - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 19
Hoa Thu Hải Đường - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 20
Xương rồng dao động từ 50.000-400.000 đồng/chậu - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 21
Hoa kiểng treo ngược khá lạ mắt - Ảnh T.Hương

Hoa hạc đỉnh, một giống địa lan rừng, bán tại Khu A – Công viên 23.9
Hoa hạc đỉnh, một giống địa lan rừng - Ảnh M.Vọng

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 23

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 24

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 25
Những chậu hoa kiểng nhỏ được mua nhiều trong những ngày đầu - Ảnh T.Hương

Khai mạc chợ hoa tết ở TP.HCM: Rực rỡ sắc màu ảnh 26
Nhiều nơi kinh doanh cả phân bón cho hoa mai nở lâu tàn với giá 10.000 đồng/gói - Ảnh T.Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày