Khai mạc lễ trì tụng Tam Tạng thánh điển tại Bihar

GNO - Các nhà sư Phật giáo và Phật tử từ nhiều nước khác nhau đã vân tập ở Bihar cho lễ trì tụng Tam Tạng thánh điển quốc tế hàng năm diễn ra từ 3-12 (ảnh).

vch 3.jpg


Người con Phật hoan hỷ về Đại tháp Giác Ngộ trì tụng
thánh điển Đức Phật thuyết. Đây là sự kiện tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2006

Buổi lễ được tiến hành tại khuôn viên thánh tích linh thiêng nhất của Phật giáo, Đại tháp Giác Ngộ, dưới gốc cây Bồ-đề cổ thụ, nơi Đức Phật đạt được giác ngộ.

Buổi lễ hàng năm này được bắt đầu vào năm 2006 nhân dịp kỷ niệm Phật đản lần thứ 2.550.

"Hôm nay là một ngày quan trọng đối với Phật tử khi lễ đọc tụng Tam Tạng thánh điển bắt đầu. Lễ đọc tụng sẽ diễn ra trong 10 ngày tiếp theo. Phật tử, tu sĩ và khách du lịch đến từ 13 quốc gia tham dự sự kiện này. Một số lượng lớn khách du lịch cũng đã quay về đây", nhà chức trách quận, Sanjay Kumar Agarwal cho biết.

Người đứng đầu bang Bihar, Jitan Ram Manjhi không thể tham dự sự kiện này, đã gửi lời chúc tốt đẹp của mình.

Năm 2002, UNESCO đã công nhận Đại tháp Giác Ngộ là một di sản thế giới.

Văn Công Hưng (Theo ANI)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tháp Phật, kiến trúc tu viện và dấu vết của một khu đô thị dân cư, chủ yếu thuộc thời kỳ Kushan (thế kỷ I–III TL)

Khai quật quần thể Phật giáo 2.000 năm tuổi ở Kashmir

GNO - Các nhà khảo cổ ở Jammu và Kashmir vừa phát hiện một quần thể Phật giáo cổ tại làng Zehanpora, huyện Baramulla. Di tích này được cho là có niên đại khoảng 2.000 năm. Phát hiện cho thấy Kashmir từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới Phật giáo thời kỳ đầu và có mối liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa Gandhāra.

Thông tin hàng ngày