Khánh Hòa: Long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội

(GNO-Khánh Hòa): Sáng qua, 26-10, chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự THPG Khánh Hòa, Ban Đại diện huyện, thị, thành hội Phật giáo các huyện thị, thành phố trong tỉnh và các đại biểu đã quang lâm chánh điện chùa Long Sơn (trụ sở tỉnh hội) tham dự tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2011).

Chứng minh Đại lễ Kỷ niệm: HT.Thích Thiện Bình, Phó Thư ký HĐCM, Trưởng Ban Trị sự THPG Khánh Hòa; HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban thường trục Ban Trị sự THPG Khánh Hòa.

1-1dl4.JPG

Lãnh đạo chính quyền tỉnh tặng hoa chúc mừng

Tham dự đại lễ kỷ niệm có chư tôn đức Thường trục Ban Trị sự THPG Khánh Hòa, các địa phương và chính quyền địa phương (ông Phạm Minh Chánh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa; Ông  Trần Văn Mãnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa; Ông Bùi Hữu Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa; Ông Phan Đình Trí, Đại diện Công An tỉnh, Ông Lê Quang Thắng- Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nha Trang, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang, Ông Phạm Sâm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Thành phố Nha Trang, Ông Hồ Văn Hải- Phó ban Dân vận thành ủy, Bà Phan Thị Như Thùy- Bí thư Đảng ủy phường Phương Sơn và đại diện các sở - ban - ngành của tỉnh Khánh Hòa, TP.Nha Trang, các huyện trong tỉnh, các xã phường trong TP.Nha Trang).

Tại buổi lễ, HT.Thích Trí Tâm - Phó Trưởng Ban Thường trực BTS THPG KHánh Hòa tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN nhân kỷ niệm 30 năm thành lập  GHPGVN kính gửi Chư tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, trong đó có đoạn: "30 năm xây dựng và trưởng thành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lãnh đạo Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm nên nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực vì Đạo vì Đời, làm cho Đạo pháp xương minh...".

HT.Thích Ngộ Tánh- Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Tổ chức đại lễ tuyên đọc Diễn văn khai mạc Đại lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo VN của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, bài diễn văn khẳng định:  “Lịch sử đã cho thấy hễ chính quyền ủng hộ Phật giáo thì đất nước mạnh và Phật giáo hưng thịnh; đất nước bị suy yếu thì Phật giáo cũng suy yếu. Ngược lại, có thể đánh giá sự thịnh suy của đất nước qua sự thịnh suy của Phật giáo”.

1-1dlch.JPG

Chư tôn đức, đại biểu trang nghiêm làm lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

HT Thích Nguyên Quang - Phó BTS kiêm Chánh Thư ký đọc báo cáo Thành tựu Phật sự của THPG Khánh Hòa 30 năm qua. Trên những chặng đường 30 năm thành lập GHPGVN nói chung, THPG Khánh Hòa nói riêng, nếu đem so sánh với  thời gian 2.000 năm Đạo Phật truyền vào đât nước Việt Nam thì chưa bao lâu. Tuy nhiên nhìn vào thành quả từ Trung Ương Giáo hội đến địa phương tỉnh nhà chúng ta lấy làm phấn khởi tự hào với thành quả Phật sự đã đạt được.

Lãnh đạo chính quyền đến dự và phát biểu chào mừng,  ông Phạm Minh Chánh – Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa phát biểu chúc mừng đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo VN, đánh giá cao các hoạt động Phật sự của tỉnh giáo hội trong thời gian qua đã làm được nhiều việc ích đạo, lợi đời, góp phần xây dựng Khánh Hòa ngày càng an vui, giàu mạnh.

HT.Thích Trí Tâm đãi lao HT.Thích Thiện Bình đã tán dương công đức của chư tôn đức Tăng Ni, Ban Trị sự THPG Khánh Hòa, Ban Đại diện các huyện, thị, thành hội Phật giáo trong 30 năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà Giáo hội giao phó và tri ân các cấp chính quyền đã tạo duyên lành cho Phật sự THPG Khánh Hòa được thành tựu viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày