Khánh Hòa: Trang nghiêm lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Bảo Hiển - Tổ khai sơn chùa Bảo Hoa

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Bảo Hiển - Tổ khai sơn chùa Bảo Hoa
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Bảo Hiển - Tổ khai sơn chùa Bảo Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Bảo Hoa (thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chúc lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Bảo Hiển - Tổ khai sơn viên tịch vào ngày 2, 3-11 vừa qua.

Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Phổ Hóa (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa); chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, thị xã Ninh Hòa; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử đã về dâng hương tưởng niệm.

Lễ tưởng niệm được trang nghiêm thực hiện theo nghi lễ truyền thống: niêm hương bạch Phật, khai kinh, cúng ngọ, cung tiến Giác Linh,...

Chư tôn đức đồng tưởng niệm

Chư tôn đức đồng tưởng niệm

Hòa thượng Thích Bảo Hiển sinh năm 1923 tại làng quê Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ngài quy y với Hòa thượng Thích Nhơn Sanh được bổn sư đặt pháp danh Tâm Hườn, tự Thiện Niệm, hiệu Bảo Hiển.

Ngài trụ trì chùa Phước Huệ (thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang) từ năm 1946 đến năm 1976 nên nhân dân ở vùng quê Thạnh Mỹ thường gọi là thầy Phước Huệ.

Năm 1971, Hòa thượng xây dựng chùa Bảo Hoa, ban đầu ngài chỉ lập một thảo am để tu hành. Trong suốt thời kỳ hành đạo, Hòa thượng uôn quan tâm hướng dẫn Phật tử ở chùa Phước Huệ và Bảo Hoa tụng kinh bái sám….

Bảo tháp Hòa thượng Thích Bảo Hiển trong khuôn viên chùa Bảo Hoa

Bảo tháp Hòa thượng Thích Bảo Hiển trong khuôn viên chùa Bảo Hoa

Sau hơn 40 năm hành đạo, hoằng hóa độ sinh, Hòa thượng viên tịch ngày 10-10-Giáp Tuất (1994), trụ thế 71 năm.

Hòa thượng Thích Trừng Giác khai đại hồng chung chùa Bảo Hoa

Hòa thượng Thích Trừng Giác khai đại hồng chung chùa Bảo Hoa

Nhân dịp húy kỵ tổ khai sơn, Đại đức Thích Thiện Ký, trụ trì chùa Bảo Hoa cung thỉnh Hòa thượng Thích Trừng Giác sái tịnh và khai đại hồng chung. Được biết, đại hồng chung có trọng lượng 1 tấn do Hòa thượng Thích Minh Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cử hành nghi lễ rót đồng ngày vào ngày 8-8-Nhâm Dần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày