Trang nghiêm lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 34 cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh tại chùa Hòa Khánh

Di ảnh, long vị cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh tại giảng đường chùa Hòa Khánh
Di ảnh, long vị cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh tại giảng đường chùa Hòa Khánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Hòa Khánh (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM), sáng nay, 7-11 (14-10-Nhâm Dần), môn đồ đệ tử đã thành kính tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 34 cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh, nguyên Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN.
Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh

Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh

Chứng minh lễ tưởng niệm có sự quang lâm của Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM;

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Thượng tọa Thích Tâm Chơn đồng Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; chư tôn đức Giáo thọ sư và Tăng, Ni sinh lớp Cao - Trung cấp Giảng sư các khóa cùng môn đồ đệ tử và Phật tử chùa Hòa Khánh.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng hương cầu nguyện

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng hương cầu nguyện

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh, vị giáo phẩm có những đóng góp đặc biệt trong công tác đào tạo Tăng tài, hành chánh Giáo hội.

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Thích Tấn Đạt, viện chủ chùa Hòa Khánh cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hạnh.

Hòa thượng Thích Tấn Đạt cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh

Hòa thượng Thích Tấn Đạt cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh

Theo đó, cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh, sinh năm 1927, tại ấp Đức Phổ, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Năm 15 tuổi, ngài được song thân cho vào chùa học đạo, làm đệ tử của Hòa thượng Thích Phước Thành, trụ trì chùa Thiên Phước, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định và được bổn sư thế phát, ban pháp danh là Quảng Y, pháp hiệu Từ Hạnh, thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 45.

Lễ cúng ngọ

Lễ cúng ngọ

Năm 1981, GHPGVN ra đời, Hòa thượng được cử giữ chức Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương

Tại Trường Cao cấp Phật học TP.HCM, Hòa thượng đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng đặc trách học vụ và hành chánh.

Dâng trà cúng dường

Dâng trà cúng dường

Theo tinh thần di chúc của Hòa thượng Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quán Thế Âm (quận Phú Nhuận, TP.HCM), Giáo hội và Thành hội đã bổ nhiệm Hòa thượng Thích Từ Hạnh về trụ trì chùa từ năm 1985 cho đến ngày viên tịch.

Hòa thượng xả báo thân an tường vào lúc 18 giờ 30 ngày 22-11-1988, tại chùa Quán Thế Âm.

Hòa thượng Thích Như Niệm thay mặt chư tôn đức chứng minh tấm lòng môn đồ đệ tử

Hòa thượng Thích Như Niệm thay mặt chư tôn đức chứng minh tấm lòng môn đồ đệ tử

Ban đạo từ cho buổi lễ, Hòa thượng Thích Như Niệm đã tán thán công lao của cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh đối với Đạo pháp và Dân tộc, qua đó, khuyến tấn môn đồ đệ tử cần noi gương thầy tổ nỗ lực, tinh tấn để tiến tu đạo nghiệp và phục vụ nhân sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày