Khánh thành cầu bê-tông, tặng quà đến người khuyết tật

GNO - Ngày 9-10, UBND xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) phối hợp cùng đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu bê-tông cốt thép bắc qua kênh Ngọn Cũ.

Qc cau kenh Ngon cu.jpg

 
Cây cầu có chiều dài 30m, chiều ngang 3,5m, tải trọng 5 tấn… Tổng kinh phí xây dựng 745 triệu đồng, do mạnh thường quân TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 175 triệu đồng, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Đồng Tháp và Hội Từ thiện Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp hỗ trợ 200 triệu đồng, UBND huyện Tam Nông hỗ trợ 165 triệu đồng và phần còn lại do nhân dân địa phương đóng góp.

Đội thi công cầu từ thiện Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa, huyện Tam Nông và đội thi công cầu số 6 thuộc Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiều ngày công lao động.

Trần Trọng Trung

* Cùng ngày 9-10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi (NKT và TMC) tỉnh TT Huế cùng đoàn thiện nguyện TP Huế do cô Kim Cương, cô Thái Huề dẫn đầu, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội H.A Lưới (TT Huế) đã đến trụ sở Hội khuyết tật H.A Lưới thăm hỏi, tặng quà.

50suatqua (2).jpg

Trao quà cho trẻ khuyết tật tại H.A Lưới

Đoàn đã tặng quà và tiền mặt cho 50 trẻ em khuyết tật của địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.

Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm thực phẩm và 50.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá 20 triệu đồng.

Tin, ảnh: Xuân Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày