Không nên định mức phí cúng dường khi thọ giới Thập thiện, Bồ-tát tại gia

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bạn đọc vừa phản ánh thông báo trên mạng xã hội, được cho là liên quan tới việc đăng ký thọ giới Thập thiện và Bồ-tát tại gia, trong đó có nội dung định mức “phí cúng dường”, khiến nhiều người băn khoăn.

Cụ thể, thông báo cho biết “Phí cúng dường: 250.000đ/người (gồm làm bảng tên, chứng điệp, phụ vào lễ tạ Thập sư…).

Thông tin bạn đọc phản ánh trên tài khoản mạng xã hội "Chùa Sắc tứ Khải Đoan"

Thông tin bạn đọc phản ánh trên tài khoản mạng xã hội "Chùa Sắc tứ Khải Đoan"

Qua tìm hiểu sơ bộ, được biết nội dung trên được nêu trong “Thông báo: Đăng ký thọ giới Thập thiện và Bồ-tát tại gia” tại tài khoản Facebook chùa Sắc tứ Khải Đoan vào ngày 8-10-2023.

Cũng trong thông tin trên cho biết: Thông báo này là của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, phổ biến đến Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, nhằm triển khai đến chư tôn đức trụ trì, quý Ban Hộ trì Tam bảo các tự viện, để triển khai đến quý Phật tử phát tâm thọ trì giới pháp xin đăng ký về Ban Tổ chức.

Được biết, gần đây có một vài nơi tự phát tổ chức tiệc chay quyên tiền cúng dường cho Đại giới đàn cũng bị dư luận gièm pha, chỉ trích.

Thiết nghĩ, tài chánh là yếu tố quan trọng trong mọi công việc, hoạt động; tuy nhiên, với những sự kiện thiêng liêng như việc thọ giới, trong đó có sự phát nguyện thọ giới Thập thiện và Bồ-tát tại gia như trên là để chư Tăng và Phật tử tùy hỷ, không nên định mức cúng dường, nhất là liệt kê các phí phải trang trải, đặc biệt trong đó có “lễ tạ Thập sư”!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày