Kiên Giang: Tiếp nhận bốn pho tượng Phật do tỉnh Preak Sihanouk - Campuchia hiến tặng

(GNO-Kiên Giang): Ngày 19-4, Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận bốn pho tượng Phật Bổn Sư Thích Ca do ngài Tỉnh trưởng tỉnh Preak Sihanouk, Vương quốc Campuchia trao tặng.

Lễ Phật tại chánh điện chùa Phật Lớn, TP. Rạch Giá

Tại buổi đón tiếp phái đoàn có HT. Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội, ông Lâm Hoàng Sa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Trịnh Văn Sút - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng quý vị đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh, chư Tăng Phật giáo Nam tông và đông đảo Phật tử, đồng bào Khmer.

Về phía Campuchia có ngài Sbon Sarat - Tỉnh trưởng tỉnh Preak Sihanouk và phu nhân cùng các vị lãnh đạo các sở, ty, ngành, chư Tăng, Phật tử đại diện Phật giáo tỉnh Preak Sihanouk.

Ông Phạm Hoài Nam - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Rạch Giá
phát biểu chào mừng đoàn

Ngài Sbon Sarat - Tỉnh trưởng tỉnh Preak Sihanouk phát biểu

Được biết, tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và tỉnh Preak Sihanouk (Campuchia) có quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong những lần công tác và viếng thăm các chùa Nam tông của đồng bào Khmer tại Kiên Giang, ngài Sbon Sarat đã ngỏ ý tặng 4 tượng Phật cho các chùa tại Kiên Giang. Mỗi tượng Phật cao 1,2m, ngang 1,2m, nặng 3 tấn, phần đế hoa sen cao 0,8m, nặng hơn 2 tấn, được đắp bằng chất liệu đá bùn lấy từ núi Preak Vihea, tỉnh Sihanouk. Chùa Phật Lớn (TP. Rạch Giá) và chùa Cà Nhung (huyện Gò Quao) đã vinh dự tiếp nhận 4 tượng Phật này.

Đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với lãnh đạo tỉnh cũng như Phật giáo Kiên Giang, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trên các lĩnh vực giữa hai tỉnh của hai nước láng giềng Việt Nam - Campuchia.

Chư Tăng chùa Phật Lớn, TP. Rạch Giá

Ông Lâm Hoàng Sa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các cơ quan, ban ngành

Niềm hoan hỷ của Ngài Sbon Sarat và phu nhân

ĐĐ. Huỳnh Văn Tài - trụ trì chùa Phật Lớn phát biểu

Hai tượng Phật tại chùa Phật Lớn

Hai tượng Phật còn lại được vận chuyển đến chùa Cà Nhung, huyện Gò Quao

Đồng bào Phật tử Khmer huyện Gò Quao với cờ, hoa chào mừng đoàn

HT. Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội
quang lâm chùa Cà Nhung

Ngài Tỉnh trưởng Preak Sihanouk cùng phái đoàn được Phật tử
chào mừng nồng nhiệt tại chùa Cà Nhung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày