Kiên Giang: Xây cầu nông thôn chào mừng Hội thảo Hoằng pháp 2010

(GNO-Kiên Giang): Sáng ngày 24-3 vừa qua, tịnh xá Ngọc Sơn (TP. Rạch Giá) kết hợp với chính quyền xã Thới Quản, huyện Gò Quao tổ chức khánh thành và thông xe cầu Kinh Tư trong niềm hân hoan của người dân địa phương.

Đây là hoạt động từ thiện hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang chào mừng sự kiện “Hội thảo và tập huấn Hoằng pháp toàn quốc năm 2010” sẽ diễn ra từ ngày 6-5 đến 10-5 tại TP. Rạch Giá.

Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Sơn xây cầu nông thôn chào mừng hội thảo Hoằng pháp

TT. Thích Minh Nhuần - Phó ban Trị sự Tỉnh hội, trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn cùng đại diện chính quyền hai xã Thới Quản, huyện Gò Quao và xã Bình An, huyện Châu Thành đã đến dự.

Cầu Kinh Tư nối liền hai ấp Thới Bình, xã Thới Quản, huyện Gò Quao và ấp An Thành, xã Bình An, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Sau 70 ngày thi công, cây cầu đã hoàn thành với chiều dài 32 mét, mặt cầu rộng 1,8 mét, kết cấu bê-tông cốt thép, tổng kinh phí hơn 111 triệu đồng. Trong đó TT. Thích Minh Nhuần và Phật tử tịnh xá Ngọc Sơn tài trợ 95 triệu đồng, còn lại do người dân 2 ấp Thới Bình và An Thành đóng góp 210 ngày công lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Nhiều - Chủ tịch UBND xã Thới Quản đã đại diện nhân dân bày tỏ niềm cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của chư Tăng và Phật tử tịnh xá Ngọc Sơn. Cây cầu hoàn thành sẽ phục vụ tốt cho việc giao thông còn khó khăn của một xã nghèo như Thới Quản, tạo điều kiện và động lực để nhân dân hai xã Thới Quản và An Thành phát triển kinh tế, đời sống.

Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Sơn xây cầu nông thôn chào mừng hội thảo Hoằng pháp

ĐĐ. Thích Minh Khải đại diện tịnh xá Ngọc Sơn phát biểu

Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Sơn xây cầu nông thôn chào mừng hội thảo Hoằng pháp

Chủ tịch UBND xã Thới Quản Huỳnh Văn Nhiều phát biểu

Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Sơn xây cầu nông thôn chào mừng hội thảo Hoằng pháp
Chủ tịch UBND xã Thới Quản tặng bằng khen
cho các cá nhân, tập thể đóng góp xây dựng cầu kinh tư
Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Sơn xây cầu nông thôn chào mừng hội thảo Hoằng pháp
Đại diện chính quyền và tịnh xá Ngọc Sơn
cắt băng khánh thành cây cầu
Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Sơn xây cầu nông thôn chào mừng hội thảo Hoằng pháp
Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Sơn xây cầu nông thôn chào mừng hội thảo Hoằng pháp
Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Sơn xây cầu nông thôn chào mừng hội thảo Hoằng pháp
Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Sơn xây cầu nông thôn chào mừng hội thảo Hoằng pháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày