Kon Tum: Bổ nhiệm trụ trì, xây dựng chùa Khánh Linh

GNO - Chùa Khánh Linh (thôn Đắk Nớ, X.Đắk Pek, H.Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) sáng 28-5 đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì và động thổ khởi công xây dựng chùa.

HT.Thích Chánh Quang, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT.Thích Như Trí, Trưởng BTS huyện Đắk Pơ; TT.Thích Nhuận Bảo, Phó ban Thường trực BTS tỉnh; cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Kon Tum và Phật tử tham dự.

ktum 1.jpg


Toàn cảnh buổi lễ

Về phía chính quyền có ông Vũ Quang Dũng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum; ông Hoàng Trung Thông, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Đắk Glei; bà Y Thanh, Phó bí thư Huyện uỷ H.Đắk Glei; ông Đinh Văn Thuận, Phó Công an huyện; đại diện chính quyền huyện, xã cùng về tham dự.

Sau nghi thức dâng hoa cúng dường của các em gia đình Phật tử Khánh Linh, TT.Thích Nhuận Bảo đọc diễn văn khai mạc. ĐĐ.Thích Vạn Nhơn - Phó trưởng BTS kiêm chánh thư ký công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Nhuận Tâm.

TT.Thích Nhuận Bảo trao quyết định bổ nhiệm tân trụ trì trước chư tôn đức chứng minh cùng Phật tử.

Đối trước chư tôn đức chứng minh cùng Phật tử, Đại đức tân trụ trì đã tiếp nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì; đồng thời, dâng lời niệm ân - phát nguyện nghiêm trì giới luật của người xuất gia, tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm được giao phó. 

ktum 2.jpg
ĐĐ.Thích Nhuận Tâm đón nhận quyết định

ktum 3.jpg
ĐĐ.Thích Nhuận Tâm phát nguyện nhận trọng trách

Đạo từ của HT.Thích Chánh Quang nói về ý nghĩa và bổn phận của người giữ trọng trách “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” và sách tấn Đại đức tân trụ trì chùa Khánh Linh - đây là một nhiệm vụ lớn lao đối với Đại đức, đặc biệt là việc hoằng pháp cũng như giúp đỡ nhân dân địa phương tu tập, học hỏi Phật pháp và nghe giáo lý…

Đăk Glei là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Kon Tum là cửa ngõ cực Bắc của vùng Tây Nguyên, ngôi chùa Khánh Linh toạ lạc nơi đây là một ngôi chùa được xây dựng trên vùng biên xa xôi hẻo lánh nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống.

ktum 4.jpg

Tại buổi lễ, nhị vị Hoà thượng cùng chư tôn đức và Phật tử đã niêm hương, bạch Phật, sái tịnh, làm lễ động thổ và cầu nguyện Tăng xá được viên mãn (ảnh).

Tin ảnh: Vạn Tùng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày