Lá thư mùa Phật đản

GN - Sự Đản sanh của Đức Phật là duyên lành lớn nhất mà Ngài mang đến cho nhân loại. Tuệ giác của Ngài chính là ngọn đèn soi sáng nhân thế suốt hơn 2.500 năm qua. “Thật vi diệu, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đưng cho người bị lạc hưng, đem đèn sáng vào trong bóng ti để cho ai có mắt có thể thấy…” (Kinh Ví dụ tấm vải, Trung bộ kinh).
lathu.jpg
Sự Đản sanh của Đức Phật là duyên lành lớn nhất mà Ngài mang đến cho nhân loại

Không phải ngẫu nhiên mà Jawaharlal Nehru - nhà tư tưởng, chính trị gia kiệt xuất, người sinh ra trong truyền thống Hindu, đã ca ngợi Đức Phật “là một trong những ngưi con vĩ đại nhất của Ấn Độ”. Ông nhấn mạnh, Ấn Đ là quê hương ca Đức Phật, song: “Thông đip mà Đức Phật đã đưa ra hơn 2.500 năm trước không chỉ đem đến ánh sáng cho Ấn Độ hay Á châu mà cho toàn thể thế giới. Thông đip đó có th được áp dụng, và nó cũng có thể không; nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta thực hành theo những nguyên tắc mà Đức Phật đã đưa ra, cuối cùng chúng ta sẽ đt được hòa bình cho thế giới…”.

Đức Phật là một người chỉ đường, một bậc thầy vĩ đại nhất mà nhân loại từng có. Tuy nhiên, lời dạy của Ngài chỉ thực sự hữu ích đối với bản thân mỗi người khi chúng ta biết ứng dụng chúng vào trong đời sống. Do đó, đạo Phật không phải là đạo cầu đo mà là đo để thấy, thấy đ tin và để thực hành. Được vậy, chúng ta mới cảm nhận được “Đêm nào đêm chẳng sáng trăng / Ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng Tư”, và bảy bước hoa sen ấy chính là đ“Trang nghiêm cho cõi bùn đen nhiệm mầu” (thơ Trụ Vũ).

Giai phẩm Giác Ngộ Kính mừng Phật đn PL.2561 năm nay đến với quý độc giả cũng trên tinh thần đó: mong mun đem lời dạy của Đức Phật ứng dụng vào cuộc đời nhằm đem đến an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Chúng ta có Phật trong đời, có lời dạy của Phật soi sáng trên mỗi bưc chân đi, nên mi bước chân chính là mỗi bước sen nhiệm mầu…

Kính nguyện Phật Pháp Tăng lực hộ trì cho những ai biết hành theo lời dạy của Đng Đi giác. Kính chúc chư tôn đc Tăng Ni, quý vị thiện hữu một mùa Phật đản chánh tín, an lạc, tinh tấn, Bồề tâm bất thoái.

Nam-mô Lâm Tỳ Ni viên, vô ưu thọ hạ, thị hiện Đản sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ban Biên tập

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cung rước kim thân Đức Phật sơ sinh

Hưng Yên: Hơn 2.000 chư Tăng Ni, Phật tử về chùa Phúc Lâm Tiên Quán dự Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng 31-5 (15-4-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Phúc Lâm Tiên Quán (xã Lương Bằng). Đại lễ có sự tham dự của hơn 2.000 chư tôn đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo, đại biểu, đồng bào Phật tử và nhân dân trong, ngoài tỉnh.
Em thơ được phụ huynh ẳm trên tay để Tắm Phật trong niềm háo hức

Mùa Phật đản ấm áp của hơn 600 Phật tử vùng biển Cần Giờ tại chùa Phước Hải

GNO - Giữa cái nắng gió mặn mòi nơi vùng biển Cần Giờ, đêm 30-5, hơn 600 Phật tử từ cụ già tóc bạc đến các em thơ đã hân hoan tề tựu về chùa Phước Hải cử hành Đại lễ Phật đản. Tiếng kinh mừng khánh đản hòa nhịp sóng biển và tấm lòng thành của người con Phật đã thắp lên ngày lễ hội trang nghiêm, hoan hỷ.

Thông tin hàng ngày