Lá thư Tổng Biên tập nhân Phật đản PL.2559

NSGN - Năm nay là một năm đặc biệt với nhiều sự kiện lớn, trong đó nổi bật nhất là kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015).

Hòa cùng niềm vui chung của cả nước, giới Phật giáo chúng ta cũng hân hoan trước thành quả rực rỡ là thống nhất được các hệ phái thành một Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thật vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời đánh dấu một giai đoạn vô cùng quan trọng, vừa tiếp nối truyền thống vẻ vang 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, thể hiện trọn vẹn công việc tốt đạo đẹp đời, đồng thời viết nên trang sử mới cho Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XXI.

HT Thich Tri Quang.jpg


HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ

Trải qua 34 năm (1981-2015), Giáo hội Phật giáo Viêt Nam đã tích cực hoạt động và phát triển đồng nhịp đi lên trong bối cảnh đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất và đang trên đà phát triển.

Riêng Phật giáo TP.Hồ Chí Minh đang hướng đến mùa Phật đản PL. 2559- DL. 2015 với nhiều sự kiện đặc biệt. Năm nay cũng là kỷ niệm năm thứ 52 cuộc tranh đấu của Phật giáo phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ Ngô Ðình Diệm (1963). Ðây là dấu mốc quan trọng giúp Tăng Ni, Phật tử hiểu biết về việc làm cao quý của chư vị tiền bối đã hy sinh vì đại nghĩa để thế hệ mai sau noi theo, báo đáp công ơn muôn một của quý ngài.

Ðồng thời, Phật giáo TP.Hồ Chí Minh cũng vui mừng với những thành quả đạt được suốt 40 năm qua về sự ổn định tổ chức, về sinh hoạt tu học mỗi ngày một phát triển, về sự đoàn kết hòa hợp, chung sức hoằng dương Chánh pháp và xây dựng Giáo hội phát triển vững mạnh trong đất nước phát triển và hội nhập.

Một vài con số kỷ lục như sau cho thấy sự thành tựu của Phật giáo TP.Hồ Chí Minh: Thống nhất trên 1.000 ngôi chùa trong thành phố đi vào nề nếp hoạt động, với 6.000 Tăng Ni tu học.

Ngoài ra, Phật giáo TP.Hồ Chí Minh cũng đã phát triển các trường đào tạo Tăng tài từ  Sơ cấp, Trung cấp cho đến Cao học. Học viện Phật giáo tại TP.Hồ Chí Minh năm 2014 đã cấp phát văn bằng tốt nghiệp Cử nhân Phật học cho 700 Tăng Ni sinh.

Về hoạt động Từ thiện xã hội, Phật giáo TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng 60 nhà tình thương và nhiều cây cầu bê-tông, đặc biệt ở miền Tây, cùng nhiều hoạt động từ thiện khác. Tổng cộng giới Phật giáo thành phố đã đóng góp trên 300 tỷ đồng cho các công tác từ thiện trong năm 2014.

Riêng Tuần báo Giác Ngộ và Nguyệt san phát triển, nhờ được sự ủng hộ của các giới, nhờ vào sự đầu tư tâm trí của quý cộng tác viên gần xa và đặc biệt không thể không kể đến sự ủng hộ nhiệt tình của những người phát hành giúp cho tờ báo đứng vững.

Chúng tôi tin tưởng rằng trên nền tảng thành tựu tốt đẹp như trên, Báo Giác Ngộ nói riêng và Phật giáo TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, hòa nhịp đi lên cùng đất nước.

Trong mùa Phật đản, mừng báo Giác Ngộ tròn 40 tuổi và Nguyệt san được 20 tuổi, chúng tôi kính chúc chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, cùng quý cộng tác viên, phát hành viên và quý độc giả dồi dào sức khỏe, luôn được an lạc trong cuộc sống. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày