Làng chài tránh bão

GNO - Thọ Quang là làng chài lớn của Đà Nẵng, trước cơn bão số 5, hàng trăm ghe thuyền lớn nhỏ được ngư dân cấp tập kéo vào bờ.

anh AB (11).JPG

Các lực lượng chức năng tích cực giúp nhân dân, người già neo đơn chèn chống nhà cửa,
di chuyển đồ đạc, thuyền thúng ở các khu vực ven biển vào sâu trong bờ để phòng tránh bão

Chỉ trong 10 giờ đồng hồ trong ngày 17-9, trước khi bão đổ bộ vào bờ, các ngư dân cùng lực lượng chức năng đã kéo hàng trăm ghe thuyền tại làng chài Thọ Quang (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) lên bờ.

Theo ước tính, tại khu vực biển Thọ Quang (Q.Sơn Trà), hàng ngày có khoảng trên dưới 500 tàu thuyền các loại của ngư dân quận Sơn Trà neo đậu. Cơ quan chức năng cũng đã kêu gọi di chuyển khoảng 300 tàu thuyền loại lớn về tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang.

anh AB (3).JPG

Tàu thuyền luôn là tài sản bị ảnh hưởng trực tiếp và thiệt hại nặng nề nhất sau mỗi cơn bão đi qua.
Chính vì vậy, việc bảo vệ tàu thuyền luôn được ngư dân chú trọng. Tàu lớn dựa vào nhau thành khối
để chống chọi gió bão, những con tàu nhỏ hay các loại ghe, thuyền thúng được người dân neo đậu riêng.
Họ chằng chéo nhiều lớp để cố định tài sản của mình.

Theo Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, tính đến sáng 17-9, đã có 615 phương tiện gồm tàu cá, ghe chèo, xuồng máy được neo đậu vào âu thuyền. Trong đó có 301 phương tiện của Đà Nẵng và 314 tàu cá của các tỉnh lân cận. Công tác phòng chống bão lụt được các lực lượng chức năng từ Thành phố đến các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương hơn bao giờ hết.

Các lực lượng như công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ... các quận, phường đều đã tỏa đi xuống địa bàn cơ sở nắm tình hình, giúp nhân dân, người già neo đơn chèn chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc, thuyền thúng ở các khu vực ven biển vào sâu trong bờ để phòng tránh bão.

anh AB (2).JPG

Nỗi lo lắng về cơn bão mạnh ngay sau dịch bệnh Covid-19 đợt 2 hiện rõ ràng trong khuôn mặt từng người

anh AB (7).JPG
Đưa thuyền thúng vào bờ. Ở làng chài, thuyền thúng cũng là gia tài của ngư dân

anh AB (1).JPG

Cùng phối hợp với người dân, các lực lượng chức năng cũng được triển khai
để giúp ngư dân đưa tàu thuyền lên bờ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ: Kho báu nhà mình

GNO - Trong kinh Pháp hoa có thí dụ hạt châu. Phẩm Ngũ bá đệ tử thọ ký, 500 vị A-la-hán sau khi được Phật thọ ký, vui mừng nói lên thí dụ, như một người nghèo khổ đến nhà bạn thân, uống rượu say nằm ngủ. Người bạn có việc quan phải đi nên lấy một hạt châu quý cột trong chéo áo anh chàng.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh thực hiện nghi thức khai chuông đầu năm Bính Ngọ - 2026

[Ảnh] Không khí ngày đầu năm Bính Ngọ ở các tự viện tại TP.HCM

GNO - Mừng năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, chư tôn đức và Phật tử các tự viện tại TP.HCM đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: lễ đón giao thừa, khánh tuế chư tôn đức, nghe pháp, ghi ước nguyện, xin chữ đầu năm… Tất cả các hoạt động đều góp phần giữ gìn truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc.
Hòa thượng Thích Huệ Công, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM chúc Tết đến Tăng Ni, cộng đồng người Hoa - Ảnh: Hạnh Ý/BGN

TP.HCM: Trang nghiêm Lễ khai kinh mùng 2 Tết của Phật giáo người Hoa tại chùa Vạn Phật

GNO - Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, sáng mùng 2 Tết, Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai kinh, khánh tuế và họp mặt đầu năm tại chùa Vạn Phật (phường An Đông, TP.HCM). Đây là một sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa của cộng đồng Phật giáo Hoa tông mỗi độ xuân về.

Thông tin hàng ngày