Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM thăm, chúc mừng báo Giác Ngộ

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng tiếp Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng tiếp Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 28-12, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo TP.HCM đã đến trụ sở báo (Q.3, TP.HCM) thăm, chúc mừng báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 45 năm ngày ra số báo đầu tiên (1-1-1976).

Tiếp thân mật đoàn Thành ủy có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tổng biên tập báo Giác Ngộ; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Tổng biên tập Thường trực; TT.Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn.

Tại buổi tiếp, TT.Thích Tâm Hải đã có những thông tin chia sẻ với ông Phó Bí thư Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan về lịch sử hình thành phát triển của báo Giác Ngộ và các ấn phẩm, phiên bản điện tử như Tuần Giác Ngộ, Nguyệt san Giác Ngộ, Giác Ngộ online, Giác Ngộ TV hiện hành…

Hòa thượng Tổng Biên tập tiếp thân mật ông Nguyễn Hồ Hải

Hòa thượng Tổng Biên tập tiếp thân mật ông Nguyễn Hồ Hải

Phát biểu chúc mừng 45 năm ngày báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, ông Nguyễn Hồ Hải kính chúc sức khỏe đến Hòa thượng Tổng Biên tập, Hòa thượng Phó Tổng biên tập Thường trực, cùng Ban Biên tập, phóng viên, CB-CNV báo Giác Ngộ. Ông bày tỏ tin tưởng báo Giác Ngộ tiếp nối truyền thống phục vụ Tăng Ni, Phật tử, tín đồ, bạn đọc trên lĩnh vực truyền thông báo chí, cùng đồng hành với Thành phố tuyên truyền các chính sách, pháp luật nhằm xây dựng và phát triển thành phố, đất nước.

Dịp này, ông Phó Bí thư Thành ủy đã thông tin tổng quát về tình hình đất nước nói chung và TP nói riêng, dự báo hướng phát triển trong tương lai, các chính sách chăm lo an sinh xã hội của TP; Ông cũng ghi nhận những đóng góp của giới Phật giáo, Tăng Ni, Phật tử Thành phố đặc biệt cho lĩnh vực này.

Phái đoàn lãnh đạo Thành ủy TP.HCM với Ban Biên tập báo Giác Ngộ

Phái đoàn lãnh đạo Thành ủy TP.HCM với Ban Biên tập báo Giác Ngộ

Đáp từ tại buổi gặp gỡ, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã chia sẻ những kỷ niệm với các vị lãnh đạo Thành ủy, cảm ơn ông Phó Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo các ban ngành TP đã đến thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 45 năm ngày báo Giác Ngộ ra số đầu tiên.

Hòa thượng Tổng Biên tập cũng mong thời gian tới, Thành ủy cùng các cơ quan TP tiếp tục quan tâm, giúp đỡ báo Giác Ngộ để báo phát triển, đồng hành trong xu thế báo chí hiện đại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày