Lễ đặt đá đại tái thiết chùa Cổ Lâm - Hội Tôn

GNO - Sáng qua, 31-12-2015 (21-11-Ất Mùi), nhân ngày húy nhật Tổ sư Liễu Quán (22-11 âm lịch hàng năm), tại thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phhú Yên đã long trọng tổ chức lễ đặt đá tái thiết chùa Cổ Lâm - Hội Tôn.
IMG_7745.JPG
Nghi thức sái tịnh tại lễ đặt đá

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Tâm Thủy, Thành viên HĐCM, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT.Thích Huệ Minh, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN; HT.Thích Nguyên Đức UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT.Thích Nguyên Phước, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, chư tôn đức trong và ngoài tỉnh (Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh…), chư tôn đức hội đồng hương Phú Yên tại TP.Hồ Chí Minh... tham dự.

Ban Tổ chức cũng trân trọng đón tiếp ông Đặng Lê Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên, các cấp chính quyền sở tại, cùng đông đảo nhân dân Phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự.

IMG_7750.JPG
Đặt đá xây dựng ngôi chùa lịch sử

IMG_7744.JPG
Nghi lễ thực hiện theo truyền thống Phật giáo Bắc tông

Chùa Cổ Lâm - Hội Tôn được tái thiết ngay trên nền cũ chùa Cổ Lâm, nơi lưu di tích của chùa Hội Tôn. Chùa Hội Tôn là một trong những ngôi chùa được khai sáng sớm nhất ở Phú Yên, cách chùa Cổ Lâm khoảng 700 mét.

Chùa Hội Tôn là nơi Đức Tổ sư Liễu Quán (1667 - 1742) xuất gia. Tuy nhiên, qua thế cuộc chiến tranh thời Pháp thuộc, pháp khí và vườn tháp của chùa Hội Tôn được di dời đến chùa Cổ Lâm. Chùa Hội Tôn nay chỉ còn lưu dấu một ngôi tháp, ba giếng nước cùng nền gạch cũ trong khuôn viên nhà dân.

Vì ý nghĩa lịch sử ấy, trong lần đại tái thiết này, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên đã đổi tên chùa Cổ Lâm thành chùa Cổ Lâm - Hội Tôn.

Đúng một năm trước, ngày 31-12-2014, UBND tỉnh ra quyết định công nhận chùa Cổ Lâm - Hội Tôn là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Huệ Khải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày