Lễ húy nhật lần thứ 20 Hòa thượng khai sơn chùa Kỳ Viên

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Viên Mãn tại nhà hậu tổ chùa Kỳ Viên
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Viên Mãn tại nhà hậu tổ chùa Kỳ Viên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-10, tại chùa Kỳ Viên (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), môn đồ pháp quyến đã thành kính tổ chức lễ húy nhật lần thứ 20 cố Hòa thượng Thích Viên Mãn (1922-2001).

Quang lâm chứng minh và niêm hương tác lễ cầu nguyện có Hòa thượng Thích Thiện Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Viên Tánh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Tam Kỳ cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử.

Chư tôn đức và các Phật tử trong thời kinh cầu nguyện

Chư tôn đức và các Phật tử trong thời kinh cầu nguyện

Sau khi chư tôn đức Hòa thượng niêm hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Phước Minh (Sám chủ) cùng chư tôn đức đã tác lễ cúng ngọ tại chánh điện và dâng hương tưởng niệm Giác linh cố Hòa thượng tại nhà hậu tổ.

Trước đó, môn đồ đệ tử và Phật tử chùa Kỳ Viên cũng đã trang nghiêm thành kính đốt nến tưởng niệm ân sư, kinh hành niệm Phật, đồng cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Bảo tháp của cố Hòa thượng Thích Viên Mãn được tôn trí trang nghiêm bên phải khuôn viên chùa Kỳ Viên, nơi mà ngài đã đặt những viên gạch đầu tiên kiến tạo.
Bảo tháp của cố Hòa thượng Thích Viên Mãn được tôn trí trang nghiêm bên phải khuôn viên chùa Kỳ Viên, nơi mà ngài đã đặt những viên gạch đầu tiên kiến tạo.

Cố Hòa thượng Thích Viên Mãn, thế danh Nguyễn Thanh Tịnh, pháp húy Tâm Trì, tự Chánh Không, hiệu Viên Mãn, sinh năm Nhâm Tuất (1922), tại thôn Dạ Lê, ngoại vi cố đô Huế.

Năm 1955, Hòa thượng vào trụ trì chùa Tịnh Độ, bắt đầu cuộc đời hành đạo trong phố thị nhỏ Tam Kỳ; cũng trong thời gian này, Hòa thượng đảm nhận chức vụ Thủ bổn cho Giáo hội Tăng già Quảng Nam - Đà Nẵng.

Năm 1960, Hòa thượng tìm lên mảnh đất An Thổ hoang vu, lập am tranh nhỏ (tiền thân của chùa Kỳ Viên), kinh kệ sớm hôm. Năm 1972, Hòa thượng bắt tay xây dựng ngôi Phật điện đơn sơ, nhằm có chỗ cho chư Tăng và tín đồ tu học.

Hòa thượng an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 21 giờ ngày 17- 9-Tân Tỵ (2001). Trụ thế: 80 năm, 50 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày