Lễ húy nhật lần thứ 8 Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận tại chùa Long Vân (quận Bình Thạnh)

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận tại tổ đường chùa Long Vân
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận tại tổ đường chùa Long Vân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-9, tại chùa Long Vân, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 8 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận, nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh, viện chủ chùa Long Vân.
Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Phó Văn phòng II Trung ương GHPGVN; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Thành kính dâng hương
Thành kính dâng hương

Hòa thượng Thích Giải Kinh, viện chủ chùa Viên Quang; Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh; Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận; Ni trưởng Thích nữ Hải Thành, Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; chư chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, Phật tử các đạo tràng tham dự, hướng tâm cầu nguyện.

Dâng trà cúng dường
Dâng trà cúng dường

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni thành kính thắp hương tưởng niệm, bày tỏ niềm kính tiếc một bậc thạch trụ tòng lâm và đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Đại diện môn đồ đệ tử dâng lời tưởng niệm
Đại diện môn đồ đệ tử dâng lời tưởng niệm

Ban Kinh sư cử hành nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận. Sau đó, môn đồ pháp quyến thiết lễ cúng dường trai Tăng.

Tại trai đường, Đại đức Thích Bửu Đăng, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm, nguyện học theo công hạnh của tôn sư.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh ban đạo từ
Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tán thán công đức của cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận đã đóng góp cho Giáo hội và nhắc nhở hàng môn đồ đệ tử phải tu hành tinh tấn để đền ơn thầy tổ.

Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận
Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận

Trước đó, chiều ngày 4-9, lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh do ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn cũng đã đến thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày