Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc tại chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc)

Lễ nhập kim quan bậc Trưởng lão Ni đại thọ 106 tuổi
Lễ nhập kim quan bậc Trưởng lão Ni đại thọ 106 tuổi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 19 giờ tối nay, 1-5 (1-4-Nhâm Dần), tại chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nhập kim quan.

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng toạ Thích Tĩnh Triệt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trung, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự cầu nguyện.

Chư tôn đức Tăng tham dự cầu nguyện

Chư tôn đức Tăng tham dự cầu nguyện

Trước Phật tiền chư tôn đức đã niêm hương cầu nguyện, đồng trì tụng chú Đại bi, thập chú và Bát-nhã tâm kinh. Trong tiếng niệm Phật và âm ba trầm hùng của chuông trống Bát-nhã, chư Ni môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng rời thiền thất đến Giác linh đường, nơi tôn trí kim quan để làm lễ nhập quan.

Chân dung Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

Chân dung Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

Như Giác Ngộ Online đưa tin, do niên cao, Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp, nguyên Ủy viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, Viện chủ chùa Phước Huệ, do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 8 giờ 55 phút ngày 1-5-2022 (1-4-Nhâm Dần) tại chùa Phước Huệ; trụ thế 106 năm, 80 hạ lạp.

Chư Ni đảnh lễ bậc Thầy trước giờ nhập kim quan

Chư Ni đảnh lễ bậc Thầy trước giờ nhập kim quan

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, một trong những bậc giáo phẩm Ni cao niên nhất của Phật giáo VN hiện nay, trụ thế 106 năm. Ni trưởng là bậc Trưởng lão Ni mô phạm, tinh tấn, tuân thủ các sinh hoạt đối với người xuất gia, thái độ luôn nhẫn nại, đầy từ tâm và tự nghiêm khắc với bản thân, những năm tháng dù lớn tuổi nhưng vẫn cùng đại chúng trong các kỳ bố-tát, thính giới, không bao giờ trễ nãi.

Sinh thời, Ni trưởng đã cùng chư Ni tiền bối có công đức xây dựng, phát triển Ni bộ Bắc tông. Từ đầu thập niên 1940, ý thức việc học và tu của Ni giới, Ni trưởng đã rất quan tâm tới việc đào tạo Ni giới. Do đó, dù hoàn cảnh có thay đổi và khó khăn, ở ngôi tổ đình mà Ni trưởng trực tiếp trách nhiệm vẫn duy trì các lớp gia giáo dành cho người nữ xuất gia, mãi cho đến khi trường Cơ bản Phật học của tỉnh nhà được thành lập vào năm 1989.

Trưởng lão Ni với Ni chúng lúc sinh tiền tại chùa Phước Huệ

Trưởng lão Ni với Ni chúng lúc sinh tiền tại chùa Phước Huệ

Tang lễ của Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức từ ngày 1 đến 6-5-2022 (mùng 1 đến mùng 6-4-Nhâm Dần), kim quan được tôn trí tại chùa Phước Huệ (số 458 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Lễ thỉnh linh mô tham yết Phật, Tổ tại tổ đình Kim Huê và viếng Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (chùa Bửu Quang) sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 5-5 (5-4-Nhâm Dần).

Lễ truy niệm và cung tống kim quan nhập bảo tháp cử hành vào 10 giờ ngày 6-5 (6-4-Nhâm Dần).

Một số hình ảnh lễ nhập kim quan và thọ tang, Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục cập nhật tang lễ Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc đến bạn đọc quan tâm:

Quang cảnh lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc tại chùa Phước Huệ

Quang cảnh lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc tại chùa Phước Huệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày