Lễ thắp sáng hoa sen trên sông Hàn, Hương & Hoài

GNO - Chiều ngày 6-5 (nhằm ngày 8-4-Giáp Ngọ) tại bờ Đông sông Hàn, TP.Đà Nẵng, Thường trực BTS đã tổ chức buổi lễ thắp sáng 7 đóa sen hồng chào mừng Đại lễ Phật đản PL. 2558 và Đại lễ Vesak LHQ 2014 do GHPGVN đăng cai tại Bái Đính.

Hoa (6).jpg

7 hoa sen trên sông Hàn

Hoa (4).jpg

Chư tôn đức tham dự lễ thắp sáng hoa sen

Tham dự buổi lễ có chư tôn HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT  HĐTS, Quyền Trưởng BTS cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban thường trực BTS PGVN TP, đông đảo đồng bào Phật tử và du khách thập phương đã đến tham dự buổi lễ.

Ông  Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND TP, Nguyễn Đăng Hải P.Chủ tịch UBMTTQVN TP, Ngô Khôi, Trưởng Ban Tôn giáo TP cùng đại diện các Ban ngành thuộc TP và chính quyền địa phương quận Sơn Trà đã đến tham dự buổi lễ.

ĐĐ.Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTSPG TP đã  tiến hành các nghi lễ chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, niệm Phật cầu gia hộ và giới thiệu nội dung ý nghĩa của buổi lễ, nêu lên ý nghĩa sâu sắc của 7 đóa sen tượng trưng cho sự thị hiện của ngày Đản sanh của đức Thích Ca Mâu Ni Phật, toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài TP.Đà Nẵng một lòng hướng về ngày Đại Lễ Tam hợp Vesak năm nay do GHPGVN đăng cai tổ chức.

Hoa (5).jpg
Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Thiện Nguyện thay mặt Giáo hội ấn nút điện thắp sang rực rỡ 7 đóa sen hồng trên dòng sông Hàn.

Theo BTC, 7đóa sen được thiết kế bằng chất liệu vải, mỗi dóa gồm 15 cánh, mỗi cánh dài 9 mét, rộng 4 mét nặng 500 kg được nêu chặt dưới lòng sông Hàn, hằng đêm ánh sáng các cánh sen sẽ đổi màu theo màu ngũ sắc của lá cờ Phật giáo. Việc thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hàn là một điểm nhấn quan trọng trong chuổi hoạt động của Phật giáo địa phương chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2558 và chào mừng Đại lễ Vesak LHQ năm 2014 đang diễn ra tại Việt Nam.

                                                                              Thanh Nam

TT -  Huế: Thắp sáng 7 đóa sen hồng trên sông Hương

GNO - Tối ngày 6-5 (nhằm ngày 8-4-Giáp Ngọ), tại công viên Nghinh Lương Đình, thành phố Huế, Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2558 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tỏ chức lễ thắp sáng bảy hoa sen trên sông Hương.

Song H (3).jpg
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức cùng chư tôn đức chứng minh BTS tỉnh, đông đảo Tăng, Ni các chùa, tịnh xá, tịnh thất và bà con Phật tử các giới.

Ông Phan Công Tuyên, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy cùng các vị trong UBND, UBMTTQVN và các ban nghành trong tỉnh.

Song H (1).jpg

HT.Thích Khế Chơn thực hiện các chương trình buổi lễ

Song H (2).jpg

Lễ thắp sáng hoa sen trên sông Hương trang nghiêm

Kể từ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008, trên dòng sông Hương thơ mộng đã trở thành vườn Lâm-tỳ-ni với bảy đóa sen cung đón bảy bước đi thanh tịnh của Đức Thế Tôn. Bảy đóa sen được thắp sáng chính là dấu hiệu cho biết Tuần lễ Phật đản chính thức bắt đầu .

Trong không khí trang nghiêm HT.Phó Pháp Chủ tuyên bố trầm hùng “Giờ phút thiêng liêng, tất cả Tăng Ni, Phật tử hãy lắng lòng cung đón bảy bước chân thị hiện của Đức Phật.” Từng đóa sen được thắp sáng sông Hương càng lung linh huyền ảo, bảy đóa sen sẽ tỏa sáng từ nay cho đến hết Đại lễ Phật đản PL.2558.

Image00007.jpg

Song H (4).jpg
Hoa sen trên sông Hương được thắp sáng

                                                                                                              Quảng Điền

Quảng Nam: Thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hoài

GNO - Ngày 5-5, Ban Trị sự GHPGVN TP. Hội An, tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Hoài để khai mạc Tuần lễ Phật Đản PL.2558. HT.Thích Hạnh Niệm, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam cùng Chư tôn đức BTS GHPGVN TP.Hội An và đông đảo Phật tử cùng  du khách  tham dự.

LỄ KHAI SÁNG 7 HOA SEN TẠI SÔNG HOÀI TP. HỘI AN 5.jpg
Chư tôn giáo phẩm dự lễ thắp sáng hoa sen trên sông Hoài

Hoa (1).jpg

Bên cạnh đó, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đã chuẩn bị gần hoàn tất việc tổ chức đón mừng Đại lễ Phật đản PL.2558. Chùa Đạo Nguyên (VP. BTS GHPGVN tỉnh), chùa Linh Bửu, chùa Bửu Đức ….

Hoa (2).jpg
7 hoa sen trên sông Hoài được thắp sáng

Hoa (7).jpg
Chùa Đạo Nguyên  - Ảnh: Ban TTTT  PG Q. Nam

Đặc biệt, lễ đài chính tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (8 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ), sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Lễ rước Phật, hội trại của GĐPT toàn tỉnh, triển lãm nghệ thuật Phật giáo và công bố 3 kỷ lục Việt Nam (về bức thư pháp viết về cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng truyện thơ dài nhất. Vũ điệu khai bút viết thư pháp có nhiều nhà thư pháp trẻ tham gia nhất, bức thư Pháp viết bài Bát Nhã Tâm Kinh trên tấm sáo bằng gỗ mít có kích thước lớn nhất).

Q Hậu - Ban TTTT  PG Q. Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày