Lễ trà-tỳ Đại lão Hòa thượng Tịnh Không

Giác linh đài Đại lão Hòa thượng Tịnh Không (1927-2022)
Giác linh đài Đại lão Hòa thượng Tịnh Không (1927-2022)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-9, chùa Cực Lạc (Đài Nam, Đài Loan) đã trang nghiêm cử hành nghi thức cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng Tịnh Không trà-tỳ sau 49 ngày ngài viên tịch.

Chư tôn giáo phẩm Phật giáo Đài Loan, chư tôn đức Tăng Ni, quan khách cùng đông đảo tín đồ Phật tử đã đến chùa Cực Lạc (Đài Nam) cung tiễn Đại lão Hòa thượng Tịnh Không.

Nghi thức được trang nghiêm cử hành theo nghi lễ truyền thống của Tịnh tông Học hội. Kim quan được cung tống đến chùa Đại Tiên (Baihe, Đài Nam) trà-tỳ. Sau đó xá-lợi được an trí phụng thờ tại chùa Cực Lạc.

Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Không sinh năm 1927, là Đạo sư của Tịnh tông Học hội. Ngài đồng thời là Chủ tịch vinh dự của UNESCO, đã viên tịch tại chùa Cực Lạc vào lúc 2 giờ sáng ngày 26-7, trụ thế 96 tuổi, 60 hạ lạp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày