Lễ Tự tứ tại trường hạ Huỳnh Kim

GNO - Sáng nay, 31-8 (13-7-Canh Tý), tại chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp), BTS GHPGVN quận đã làm lễ Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ PL.2564.

2hk.jpg


Đạo tràng trang nghiêm trong lời sách tấn của Hòa thượng chứng minh

Tại buổi lễ, HT.Thích Giác Thuận, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp ban đạo từ, tán thán Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo và đảm bảo an toàn sức khỏe của hành giả trong dịch Covid-19 để mùa an cư của Phật giáo quận được thành tựu.

Hòa thượng chứng minh sách tấn chư hành giả: sau lễ Tự tứ, về lại trú xứ cũng phải luôn thúc liễm thân tâm, chánh niệm trong các sinh hoạt và luôn tâm niệm an cư, chứ không phải chỉ 3 tháng hạ mới an cư.

“Trên bước đường tu, phải làm sao cho bản thân ngày càng có những bước tiến trên con đường tu tập giới - định - tuệ. Nhất là đạt được trí tuệ trong đạo, quán xét nhân duyên cuộc đời theo trí tuệ của đạo, để bản thân có một cái nhìn rõ ràng, vững chãi”, Hòa thượng nói.

Theo Hòa thượng, làm được vậy, chư Tăng sẽ có đủ nội lực hướng dẫn Phật tử tu tập cũng có được bình an, đó là góp phần làm cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển.

Thay mặt Ban chứng minh, Hòa thượng chúc mừng chư Tăng thêm một tuổi hạ.

Sau đó, chư tôn đức đã trang nghiêm dâng hương lễ Phật, đối thú Tự tứ, kết thúc ba tháng an cư.

3hk.jpg

Dâng hương, bạch Phật

9hk.jpg
Chư tôn đức chứng minh đối thú Tự tứ

10hk.jpg
Hành giả tác pháp Tự tứ

14hk.jpg
NT.Thích nữ Phước Hương đại diện chư Ni tác bạch cầu giáo giới Đại Tăng vào sáng nay 31-8

15hk.jpg
HT.Thích Giác Thuận ban lời giáo giới đến chư Ni

N.Danh / Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày