Lễ tưởng niệm Đức Đại Ái Đạo tại chùa Từ Nghiêm

GNO - Sáng nay, 24-3 (8-2-Mậu Tuất), Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM đã tổ chức trang nghiêm lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia và tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di, hiệp kỵ chư Ni tiền bối hữu công tại trụ sở Phân ban Ni giới T.Ư - chùa Từ Nghiêm (Q.10).

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, chứng minh Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Huệ Văn, Phó BTS Phật giáo TP cùng chư tôn đức BTS Phật giáo TP, BTS Phật giáo Q.10; chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, chư Ni Phân ban Ni giới TP và các tỉnh lân cận.

ANH D (2).JPG

Tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Tại lễ tưởng niệm, đại diện Phân ban Ni giới T.Ư đã cung tuyên tiểu sử, người khai sáng Ni đoàn Phật giáo thời Đức Phật tại thế - Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di, cùng tưởng niệm, tri ân chư Ni tiền bối Phật giáo Việt Nam hữu công.

HT.Thích Như Tín đã đại diện chư tôn đức giáo phẩm nêu lại công trạng to lớn của Đức Kiều Đàm Di, Người đã trở thành tấm gương sáng của Ni lưu khắp thế giới qua hơn 25 thế kỷ qua.

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, BTS GHPGVN TP, BTS GHPGVN Q.10, chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới Phật giáo TP đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức to lớn bậc khai sáng Ni đoàn Phật giáo - Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di.

ANH D (5).JPG

Đại diện Phân ban Ni giới T.Ư cung tuyên tiểu sử Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Theo tiểu sử, Di Mẫu cùng 500 mệnh phụ phu nhân được Đức Thế Tôn chấp nhận vào Tăng đoàn của Giáo hội thời bấy giờ. Người được tôn xưng là Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di (Mahā Pajāpatī Gotamī) là vị Ni đầu tiên của Phật giáo. Giáo đoàn Tỳ-kheo-ni được thành lập, do Đức Đại Ái Đạo đứng đầu, tuân theo sự lãnh đạo của Đức Thế Tôn cùng với sự trợ duyên của chư Tăng.

Sau khi được xuất gia, Di Mẫu đến yết kiến Phật, nghe Phật thuyết pháp rồi tinh cần tu tập chứng đắc quả vị A-la-hán.Năm trăm Tỳ-kheo-ni sau khi nghe Tôn giả Nandaka giáo giới, chứng được sáu thắng trí, hoàn toàn tự tại giải thoát. Nhờ tài tổ chức, huấn luyện khéo léo của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, Ni đoàn phát triển nhanh chóng và thực sự lớn mạnh.

ANH D (7).JPG

Chư tôn đức đọc lời tưởng niệm và dâng hương Đức Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di

ANH D (3).JPG
Chư Ni dâng hương tưởng niệm, tri ân Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

ANH D (8).JPG
Chư tôn đức Ni thành kính tưởng niệm

Sau nghi thức tưởng niệm, đại diện chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM đã tác bạch thành kính cúng dường trai Tăng.

Được biết, năm 1956, cố NT.Thích nữ Như Thanh tiên phong thống nhất Ni giới, cùng chư Ni trưởng tiền bối thành lập Ni bộ Bắc tông. NT.Thích nữ Như Thanh cùng chư Ni trưởng, Ni sư đã thống nhất hàng năm chọn mùng 8-2 ÂL, là ngày Phật xuất gia để làm ngày tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

ANH D (10).JPG

Thành kính tưởng niệm, tri ân Đức Thánh Tổ Ni

ANh B.JPG
Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm tại trụ sở Phân ban Ni giới T.Ư - chùa Từ Nghiêm

Năm 2009, Phân ban Ni giới T.Ư (trực thuộc Ban Tăng sự T.Ư) được thành lập. Chư tôn đức Ni thống nhất hàng năm, Phật giáo tỉnh thành đã thành lập Phân ban Ni giới nếu có khả năng thì đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối Phật giáo VN hữu công.

Từ đó đến nay, 5 Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh thành đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Thừa Thiên Huế, Bình Dương và Đồng Nai.

ANH D (12).JPG

NT.TN Như Xuân đại diện chư Ni tác bạch cúng dường trai Tăng

ANH D (13).JPG
Lễ trai Tăng

Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di do Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai đăng cai tổ chức long trọng đã diễn ra hai ngày 21, 22-3-2018 (nhằm ngày 5, 6-2-Mậu Tuất).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày