Lễ tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát tại chùa Ấn Quang

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tưởng niệm cố Thượng tọa Thích Minh Phát tại Tổ đường chùa Ấn Quang - Q.10, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tưởng niệm cố Thượng tọa Thích Minh Phát tại Tổ đường chùa Ấn Quang - Q.10, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 10-5 (21-3-Quý Mão), tại chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM), chư Tăng môn hạ đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm năm thứ 27 ngày Thượng tọa Thích Minh Phát viên tịch. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thân lâm thắp hương tưởng niệm.
Di anh Thượng tọa Thích Minh Phát tại Tổ đường chùa Ấn Quang

Di anh Thượng tọa Thích Minh Phát tại Tổ đường chùa Ấn Quang

Hiện diện tại lễ tưởng niệm còn có Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên ngành thành phố, các quận trên địa bàn, Tăng Ni các tự viện, pháp quyến và Phật tử đã thành kính niêm hương tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát, tưởng nhớ đến công hạnh và đạo nghiệp của cố Thượng tọa suốt đời tận tụy hy sinh phục vụ đạo pháp và chúng sanh.

Được biết, Thượng tọa Thích Minh Phát thế danh Lê Nhựt Nguyên, pháp hiệu Minh Phát, sinh ngày 20-6-1956 tại Chợ Lớn (nay là Q.10, TP.HCM) trong gia đình nhân hậu, kính tin Tam bảo, nhờ đó hạt giống Bồ-đề ngày càng phát triển.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng thân lâm chùa Ấn Quang tưởng niệm cố Thượng tọa Thích Minh Phát

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng thân lâm chùa Ấn Quang tưởng niệm cố Thượng tọa Thích Minh Phát

Năm 1964, Thượng tọa được song thân cho xuất gia học đạo với cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Giám đốc Phật học đường Nam Việt, viện chủ chùa Ấn Quang. Năm 1971, ngài thọ giới Sa-di tại giới đàn tu viện Quảng Đức (Thủ Đức); Năm 1975, được Hòa thượng Bổn sư cho thọ giới Tỳ-kheo và Bồ-tát tại giới đàn chùa Pháp Giới (Cầu Tre, Tân Bình).

Năm 1974, khi Hội đồng Quản trị tổ đình Ấn Quang và các cơ sở trực thuộc được thành lập, Thượng tọa được cử làm chức Phó Tổng Quản sự kiêm chức Tri khố tổ đình, chăm lo công việc thường nhật cho đại chúng một cách chu toàn.

Năm 1976, vâng lệnh Hòa thượng Bổn sư và theo sự tha thiết thỉnh cầu của Phật tử chùa Viên Giác, Thượng tọa kiêm nhậm chức trụ trì chùa Viên Giác và nơi đây cũng chính là nơi thế độ chúng đệ tử Ưu-bà-tắc xuất gia. Năm 1978,Thượng tọa xây dựng chùa Viên Dung ở xã Linh Đông, H.Thủ Đức, trên phần đất do Phật tử Diệu Hạnh dâng cúng, là nơi tiếp nhận chúng đệ tử Ưu-bà-di xuất gia.

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Năm 1992, theo lời thỉnh cầu của Hòa thượng Phước Quang - trụ trì chùa Phụng Sơn, Thành hội Phật giáo TP.HCM đã bổ nhiệm Thượng tọa về trụ trì chùa Phụng Sơn. Năm 1993, sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ III, Thành hội Phật giáo TP.HCM lần thứ IV, Thượng tọa được suy cử làm Ủy viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư, Ủy viên Tiểu ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM.

Sau khi Hòa thượng Tổng Quản sự tổ đình Ấn Quang viên tịch, Thượng tọa đảm nhận Phó Trưởng ban Quản trị kiêm Tri sự, điều hành mọi sinh hoạt của tổ đình cho đến ngày viên tịch.

Ngoài trọng trách vận động tài chánh chăm sóc đời sống cho Tăng Ni Trường Cơ bản Phật học Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, Thượng tọa còn nỗ lực yểm trợ cho các trường Cơ bản Phật học các tỉnh, thành phố, góp phần đào tạo Tăng Ni tài đức cho Giáo hội và Tỉnh hội, Thành hội Phật giáo trong cả nước.

Hòa thượng Thích Lệ Trang truy tán công đức cố Thượng tọa Thích Minh Phát tại lễ tưởng niệm

Hòa thượng Thích Lệ Trang truy tán công đức cố Thượng tọa Thích Minh Phát tại lễ tưởng niệm

Thể hiện tinh thần ưu đời mẫn thế qua các mặt công tác từ thiện xã hội trên khắp mọi miền đất nước; nơi nào có thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn; bệnh tật, đói khát là nơi đó có hình ảnh và tài vật cứu trợ của Thượng tọa.

Ngoài ra, Thượng tọa còn dành nhiều thời gian biên soạn những tác phẩm để lưu lại cho hậu thế, gồm có: Đời sống Đức Điều Ngự, Xuân vô năng thắng, Giai thoại nhà Thiền, Các nghi thức tụng niệm và chúc tán, Khoa cúng Tổ Kiều Đàm Di Mẫu, Tu chỉnh Giới đàn Ni…

Kể từ năm 1994, đã trải qua cơn trọng bệnh, nhưng Thượng tọa vẫn nỗ lực kiên trì thi hành Phật sự, lợi lạc quần sanh, quyết tâm đi cho trọn con đường phụng sự đạo pháp và nhân sinh.

Thuận thế vô thường, Thượng tọa xả báo an tường, thu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 21-3-Bính Tý (nhằm mùng 8-5-1996), trụ thế 41 năm, 21 hạ lạp.

Dâng trà

Dâng trà

Dịp này, chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh), chùa Viên Giác (Q.Tân Bình), chùa Viên Dung và nhiều tự viện khác cũng tổ chức tưởng niệm cố Thượng tọa - bậc Ân sư của chư Tăng Ni, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày