Malaysia: Tín đồ 2 tôn giáo quan tâm đến học sinh

GNO - Người Hồi giáo và Phật giáo đã tạo ra một tấm gương sáng về sự hợp tác giữa các tôn giáo khi họ nắm tay nhau trong một buổi lễ giới thiệu cho EduCare 2014, một dự án từ thiện hàng năm của Hiệp hội Jayanti Siri và Tổ chức Maha Karuna.

VCH 2.JPG


Ustaz Halim Hafidz và sư trụ trì B. Sri Saranankara Nayaka Maha Thera
thể hiện tinh thần chung tay cho một cuộc sống đẹp hơn
tại chùa Sri Lanka

Sự kiện diễn ra tại chùa Sri Lanka tại Sentul, với sự tham dự của Ustaz Halim Hafidz, một nhà hùng biện Hồi giáo và doanh nhân nổi tiếng, cùng với sư trụ trì B. Sri Saranankara Nayaka Maha Thera với hơn 1.400 học sinh nghèo thuộc các chủng tộc nhận cặp học sinh và các thứ học tập cần thiết khác.

Ustaz Halim thừa nhận đây là một trong những chương trình có hiệu quả.

"Hồi giáo khuyến khích người dân của mình tôn trọng các tôn giáo khác. Tiên tri Muhammad của chúng tôi dạy không được ép buộc người khác trở thành người Hồi giáo, mà họ có quyền lựa chọn để làm theo những gì họ tin vào", Ustaz Halim, nói.

Ustaz Halim đã nói thêm rằng sự hiện diện của mình tại ngôi chùa Phật giáo là để chứng minh rằng Hồi giáo chấp nhận các tôn giáo và các nền văn hóa khác.

"Tôi muốn thiết lập một điển hình tốt với tư cách là một người Hồi giáo, và đồng thời chứng minh rằng chúng ta có thể hợp tác với các tôn giáo khác để tiến hành các chương trình", ông nói.

Sư Saranankara quan sát thấy rằng có một mức độ tiến bộ của sự khoan dung ở Malaysia, so với các nước khác.

"Có thể một hoặc hai sự kiện đã làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi, nhưng có lẽ có thể là do các phương tiện truyền thông đã nhấn mạnh hoặc khuếch đại 'tiếng nói bên lề rất nhỏ' của những kẻ cực đoan.

"Rất nhiều người ôn hòa làm các công việc tốt và họ tổ chức các chương trình giúp đỡ xã hội. Đối với tôi, điều này cần được nhấn mạnh, không phải là những quan điểm cực đoan bên lề", sư Saranankara, người bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhìn thấy đám đông đa văn hóa và tôn giáo trong sự kiện thường niên lần thứ 14 cho biết.

Các đối tác của EduCare năm nay là Malaysia Airlines’ Welkins, Yayasan Rakyat 1Malaysia, Parkson và iM4U.

Giám đốc điều hành iM4U Azlan Rudy Malik cho biết họ rất tự hào là một phần của sáng kiến.

Văn Công Hưng (Theo The Star)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày