Mặt trận Hành động Hồi giáo chỉ trích truyền bá Phật giáo ở Jordan

Lễ khánh thành Trung tâm Thiền và Tự phát triển Thái Lan – Jordan ngày 24-11.
Lễ khánh thành Trung tâm Thiền và Tự phát triển Thái Lan – Jordan ngày 24-11.
(GNO): Ngày 27-11, Mặt trận Hành động Hồi giáo (The Islamic Action Front - IAF) đã lên tiếng chỉ trích việc khánh thành Trung tâm Thiền và Tự phát triển Thái Lan - Jordan (Jordanian - Thai Center for Contemplation and Self-development). Họ nói truyền thông Thái Lan đã coi trung tâm này như là “mốc son mở đầu cho công cuộc truyền bá Phật giáo”.

Tư lệnh Sở Hiến binh, Thiếu tướng Tawfiq Tawalbeh, Đại sứ Thái Lan tại thủ đô Amman, ngài Isinthorn Sornvai và một số vị đại sứ khác cùng đại diện các tổ chức xã hội dân sự đã tham dự lễ khánh thành trung tâm được tổ chức hôm thứ Ba, 24-11.

Trong một bức thư gửi đến Thủ tướng Rifai hôm chủ nhật, Tổng Thư ký IAF, ông Hamzeh Mansour nói hệ thống truyền hình Thái Lan đã bình luận sự kiện khánh thành trung tâm “như là Phật giáo lần đầu tiên được truyền bá ở Jordan một cách công khai và chính thức, chúng tôi tin rằng Jordan là quốc gia thích hợp để truyền bá Phật giáo”.

 

IAF đã chỉ trích việc công khai chính thức khánh thành trung tâm khi đặt vấn đề trong thư rằng: “Làm thế nào mà Jordan , nơi Hiến pháp khẳng định đạo Hồi là quốc giáo, lại cho phép thiết lập một trung tâm để truyền bá những tín ngưỡng tương phản với tôn giáo của đất nước?”.

 

Bức thư cũng đặt vấn đề làm thế nào mà Jordan đã trở thành quốc gia Arab đầu tiên cho phép Thái Lan thành lập trung tâm Thiền.

 

IAF kêu gọi Chính phủ điều tra sự vụ và bắt giữ bất cứ ai chịu trách nhiệm vượt quá tôn giáo chính thức và bản sắc quốc gia.     

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày