Minh Long Cổ Tự với hoạt động kinh tế - xã hội

Chùa Minh Long nằm  trong khuôn viên hơn  1,5 hecta thuộc làng  Minh Lương (nay là ấp Gò Đất, xã Bình An, huyện Châu Thành, Kiên Giang) do bà Thị Chô hiến cúng. Vào năm 1917, HT.Thích Bửu Minh từ Cao Lãnh, Đồng Tháp đi hành đạo đến đây dựng một am nhỏ bằng cây lá làm nơi thờ Phật và đặt tên là Bửu Hưng tự.

Năm Đinh Mão 1927, HT.Bửu Minh viên tịch, kế vị là thầy Bửu Lợi, Quản Phát, giáo thọ Bửu Thắng. Giai đoạn này chùa có tên là Minh Long tự. Năm Canh Thìn 1940, thầy Nhựt Giác về trụ trì, chùa được xây dựng lại bằng gạch ngói theo kiến trúc Nam Bộ và tổ chức lễ khánh thành vào ngày 14-2 Đinh Hợi 1947. Trong chiến tranh chùa bị tàn phá, đến năm 1961 chùa được trùng tu lần thứ 4 và đây cũng là giai đoạn phát triển hưng thịnh. Thầy Thiện Tánh về chùa năm 1973, đến năm 1984 được HT.Thích Nhựt Giác giao quyền trụ trì. Năm 1996, HT.Nhựt Giác viên tịch, tháp của ngài hiện ở khuôn viên chùa.

Giai đoạn này chùa bị xuống cấp trầm trọng, chánh điện bị lún sụp nên đến năm 1991, ĐĐ. Thiện Tánh vận động đồng bào Phật tử ủng hộ xây dựng chánh điện và hậu tổ, kế tiếp là nhà bếp, nhà vệ sinh, xây hàng rào, xây tháp, đắp bảo tượng Quán Thế Âm trước chánh điện cao 12m và tổ chức lễ an vị vào ngày 19-12-1994. Đến năm 1997, công trình mới hoàn thành, trong đó nguồn kinh phí do chùa tự túc với sản xuất nông nghiệp từ 80 công đất tích lũy qua 8 năm với hơn 27 ngàn giạ lúa, phần còn lại do Phật tử cúng dường ước tính tổng giá trị công trình hơn 3 tỷ đồng. Chùa lại xây cổng tam quan trên 50 triệu, xây đài Di Lặc, nhà tang lễ. Đại hùng bửu điện ở giữa thờ Tam tôn, bên phải là Quan Công, bên trái Đức Đạt Ma và 2 bên tường là Thập bát La hán; phía sau điện có thờ Phật Di Lặc và Tứ Thiên vương, sau nhà hậu tổ là thập điện Diêm vương và các vị tổ khai sơn tạo tự. Minh Long cổ tự là ngôi chùa ở vùng sâu, hiện là trụ sở BĐD PG huyện Châu Thành, ĐĐ.Thiện Tánh làm Chánh đại diện kiêm Trưởng ban Kinh tế-Tài chánh THPG Kiên Giang. Trong năm 2007, ngoài việc hướng dẫn cho Phật tử tu học và tham gia công tác Giáo hội, Đại đức đã tích cực hoạt động trong lĩnh vực TTXH, xây 5 cầu bê-tông trị giá 80 triệu/chiếc; bơm cát 2 điểm trường 12 triệu đồng, tặng học sinh 20 ngàn tập vở, cất 16 nhà tình thương, tặng 10 xe đạp cho học sinh, tặng 10 xe lăn, hòm từ thiện 236 cái; tặng giường, mùng mền cho đồng bào nghèo… với tổng trị giá được thực hiện trong năm hơn 2,4 tỷ đồng. Ba tháng đầu năm 2008 thực hiện hơn 300 triệu, dự kiến năm nay sẽ cất nhà tang lễ của tỉnh trên 2 tỷ, mua 50 công đất là nghĩa trang từ thiện cho huyện nhà.

Chùa hiện có 7 vị Tăng đảm trách mọi việc từ khâu đi chợ nấu ăn cho đến sản xuất và tu học. Ngày 22-3, BTS THPG Kiên Giang đã long trọng tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong Thượng tọa cho ĐĐ.Thiện Tánh với sự hiện diện của chư tôn đức lãnh đạo BTS các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu… HT.Thích Huệ Hà đã trao giáo chỉ tấn phong cho TT.Thích Thiện Tánh, ĐĐ.Thích Huệ Khai chuyển lời chúc mừng cùng sách tấn của HT.Thích Hiển Pháp. Cũng trong dịp này, vào đêm 21-3, Ban Hoằng pháp của THPG Kiên Giang tổ chức pháp thoại với sự tham dự của ĐĐ.TS Thích Minh Nhẫn, ĐĐ.TS Thích Lệ Thọ, ĐĐ.TS Thích Phước Chí, ĐĐ.TS Thích Chánh Định. Đêm pháp thoại với chủ đề Phật giáo & cuộc sống đã thu hút đông đảo Phật tử tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Viện trưởng trao Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học đến các học viên - Ảnh tư liệu GN

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thông báo tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ Phật học năm 2025

GNO - Ngày 20-5, thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký đã ký thông báo về việc tuyển sinh chương trình thạc sĩ Phật học khóa IX và tiến sĩ Phật học khóa VII, hệ chính quy năm 2025 dành cho đối tượng là Tăng Ni, cư sĩ Phật tử.
Công an tỉnh có buổi chia sẻ chuyên đề về Luật Căn cước công dân và ứng dụng định danh điện tử

Kiên Giang: Công an tỉnh chia sẻ các nội dung cơ bản của Luật Căn cước

GNO - Ngày 28-5, tại Hội nghị Tăng sự do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu (xã Mỹ Lâm, H.Hòn Đất), thông qua Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, đại diện Công an tỉnh có buổi chia sẻ chuyên đề về Luật Căn cước và ứng dụng định danh điện tử với chư tôn đức Tăng Ni.

Thông tin hàng ngày