Mỗi ngày bạn cần ngủ bao nhiêu là đủ?

Thời gian ngủ khuyến nghị cho các nhóm tuổi khác nhau. Trẻ từ 4-11 tháng tuổi: 12-15 giờ - Ảnh minh họa
Thời gian ngủ khuyến nghị cho các nhóm tuổi khác nhau. Trẻ từ 4-11 tháng tuổi: 12-15 giờ - Ảnh minh họa

GNO - Các chuyên gia thường khuyên chúng ta lý tưởng nhất là mỗi đêm nên ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ. Một khảo sát gần đây do kênh National Geographic Channel tiến hành cho thấy, có khoảng 73% người dân Hoa Kỳ từ 18 tuổi trở lên ngủ ít hơn 8 tiếng mỗi đêm.

Từ đó, Tổ chức Nghiên cứu Giấc ngủ Quốc gia Hoa Kỳ đã cập nhật lời khuyên về thời gian ngủ mỗi đêm cho từng nhóm đối tượng theo độ tuổi để phản ánh tốt hơn về tầm quan trọng của độ tuổi đối với cấu trúc ngủ nghỉ, mà cụ thể là thời gian ngủ mỗi đêm.

Khuyến nghị này được công bố trên một bài báo trực tuyến có tên Sleep Health: The Official Journal of the National Sleep Foundation. Trong đó, các chuyên gia đã thêm vào 2 nhóm tuổi và mở rộng thời gian ngủ khuyến nghị đối với nhiều nhóm tuổi. Thời gian ngủ khuyến nghị cho các nhóm tuổi khác nhau như sau:

- Trẻ sơ sinh (từ 0-3 tháng tuổi): 14-17 giờ (trước đây là 12-18 giờ).

- Trẻ từ 4-11 tháng tuổi: 12-15 giờ (trước đây là 14-15 giờ).

- Trẻ từ 1-2 tuổi: 11-14 giờ (trước đây là 12-14 giờ).

- Trẻ từ 3-5 tuổi: 10-13 giờ (trước đây là 11-13 giờ).

- Trẻ từ 6-13 tuổi: 9-11 giờ (trước đây là 10-11 giờ).

- Thanh thiếu niên từ 14-17 tuổi: 8-10 giờ (trước đây là 8,5-9,5 giờ).

- Người trưởng thành 18-25 tuổi: 7-9 giờ (nhóm tuổi này vừa được thêm vào).

- Người trưởng thành từ 26-64 tuổi: 7-9 giờ (vẫn như khuyến nghị trước đây).

- Người trên 65 tuổi: 7-8 giờ (nhóm tuổi này vừa được thêm vào).

Tất nhiên, đây là hướng dẫn cơ bản nhất về thời gian ngủ cho từng nhóm tuổi. Tuy nhiên, thời gian ngủ lý tưởng của từng cá nhân không hoàn toàn gống nhau. “Nếu bạn hoạt động cả ngày thì bạn cần ngủ nhiều hơn một chút. Trung bình mỗi người cần ngủ khoảng 7-8 tiếng đồng hồ nhưng thời gian ngủ với mỗi người mỗi khác. Nếu bạn ngủ ít mà vẫn thấy khỏe mạnh, tỉnh táo để làm việc thì cũng không vấn đề gì cả” - chia sẻ của bác sĩ Andrew J. Westwood, Đại học Columbia (New York).

Trần Trọng Hiếu (theo Medical Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày