Một mùa Phật đản an lành

Một mùa Phật đản an lành
GN - Sự hướng tâm cúng dường lên Đức Phật là việc làm cao quý, không thể định giá được.

Không có niềm vui nào của người Phật tử bằng niềm hân hoan đón mừng ngày Khánh đản của Đức Phật - Bậc Thầy tâm linh của muôn loài.

Niềm hân hoan ấy, lòng thành kính đối với Đức Thế Tôn được người con Phật thể hiện vô cùng phong phú trong các hoạt động đón mừng: thiết trí lễ đài, trang hoàng cờ đèn, chia sẻ người khó khăn, tổ chức các khóa tu, các hoạt động văn hóa, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa đầy tình nhân ái…

Tuần lễ Phật đản này, từ khắp hang cùng ngõ hẻm của các vùng nông thôn, đến thành thị của cả nước, đâu đâu cũng thấy cảnh tượng rộn ràng, không khí hân hoan của Tăng Ni Phật tử, từ những em trẻ thơ đến các cụ già… tưởng nhớ, hướng về Đức Phật.

Điều đặc biệt hơn, lần đầu tiên những lá cờ Phật giáo, lễ đài Phật đản được tôn trí trên các hải đảo Trường Sa thuộc lãnh thổ của Việt Nam; và cũng lần đầu tiên, Đại lễ Phật đản chính thức tại TP.HCM được truyền hình trực tiếp qua sóng của kênh truyền hình An Viên – BTV9.

Giữa trời nước mênh mông của biển Đông, người dân, các chiến sĩ canh giữ đất thiêng của Tổ quốc thêm ấm lòng bởi tiếng kinh lời kệ của chư Tăng sớm hôm, và năm nay, lần đầu tiên hòa cùng không khí đón mừng Phật đản cùng với đồng bào trong nước cũng như Phật tử khắp năm châu.

Không chỉ ở hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số ở một số vùng Tây Nguyên đã hòa vào ngày hội văn hóa - tâm linh kính mừng Phật đản trong niềm hân hoan khôn tả.

Qua cách thể hiện lòng thành của người con Phật từ thành thị đến nông thôn, từ những trung tâm kinh tế sầm uất đến các vùng đang còn nghèo khó mới thấy được giá trị của lòng nhiệt thành, của đức tin kiên cố đối với Đức Phật, với Phật giáo mạnh mẽ nhường nào. Lòng nhiệt thành đó cần được nhân rộng, niềm tin đó cần được tô bồi để ngày càng thêm vững chãi và mạnh mẽ.

Việc tổ chức Đại lễ Phật đản trang nghiêm, trọng thể là một trong những phương cách quan trọng để nuôi dưỡng, nhân rộng và tô bồi cho niềm tin của người Phật tử đối với Tam bảo ngày càng sâu sắc.

Bởi vậy, không ngạc nhiên khi dư luận Tăng Ni Phật tử quan tâm và tỏ nhiều thái độ đối với một số hoạt động, chủ trương Giáo hội về việc tổ chức Đại lễ Phật đản năm nay. Không thể lấy bất kỳ chuẩn nào để đo lòng thành kính đối của Tăng Ni, Phật tử đối với Đức Thế Tôn. Việc bày tỏ tâm thành qua hình thức kính mừng Phật đản là vô cùng thiêng liêng, chính đáng, tự nguyện và trong niềm hoan hỷ.

Việc làm đó là cao quý. Càng cao quý hơn khi qua mỗi việc làm như vậy, người Phật tử được nhắc lại thông điệp mà Đức Thế Tôn đã khai thị, hướng dẫn; theo đó để tu tập, để sống, thực hành ngay trong đời sống hàng ngày: “Không làm các điều ác, Siêng làm các việc lành, Giữ tâm ý trong sạch…”. Làm được như vậy, ý nghĩa của việc cúng dường lên Đức Phật nhân kỷ niệm ngày Khánh đản của Ngài sẽ được tăng lên bội phần, mùa Phật đản sẽ thực sự là mùa của sự an lạc, ngày vui của tất cả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ cung tiến Giác linh theo truyền thống

Chùa Huê Lâm II (TP.HCM) trang nghiêm tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

GNO - Ngày 12-6 (27-4-Bính Ngọ), môn đồ pháp quyến vân tập về chùa Huê Lâm II (P.Phú Mỹ, TP.HCM) tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nguyên trụ trì chùa Huê Lâm II, bậc Ni lưu thạch trụ, người đã dành trọn cuộc đời phụng sự đạo pháp.
Chư tôn đức, đại biểu dâng hương

Gia Lai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cầu siêu anh linh 18 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

GNO - Chiều 12-6 (27-4-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 quy tập, hồi hương trong mùa khô 2025-2026 tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Thông tin hàng ngày