Nên quy y lại

Nên quy y lại
Giác Ngộ - HỎI: Tôi mới vừa quy y Tam bảo cách đây vài tháng. Trong lễ quy y đó, vì tôi không thật lòng muốn quy y mà chỉ làm theo ý của gia đình cho nên không có nghiêm túc, chỉ làm lấy lệ cho xong. Nhưng bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào Phật pháp. Như vậy việc tôi quy y thiếu thành tâm trước đây có mang tội không? Tôi có cần quy y lại hay không? (MINH THU, petauhu@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Minh Thu thân mến!

Nhân tố làm nên sự thành tựu trong pháp quy y là tự giác, tự nguyện và thành tâm phát nguyện quay về nương tựa ba ngôi Tam bảo. Có câu “Tâm thành thì Phật chứng”, nên khi bạn quy y mà tâm không thành, chỉ vì muốn làm vừa ý người khác, tham dự lấy lệ thì pháp quy y không thành tựu, nên bạn cần phải quy y lại.

Giờ đây, bạn đã có đầy đủ hành trang cho việc quy y. Bạn nên ghi danh đăng ký tham dự khóa lễ quy y để chính thức trở thành Phật tử. Việc quy y không thành tâm trước đây dẫu không mang tội nặng nhưng bạn cần tâm niệm sám hối, ăn năn với duyên nghiệp của mình.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày