Rằm tháng giêng là rằm đầu tiên của năm, nhiều người tin rằng: “Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng”, do vậy hầu hết các chùa trên địa bàn TP.HCM có rất đông phật tử, tín đồ và người dân đến lễ.
Tại Chùa Bửu Quang, quận Thủ Đức, trong dịp lễ Rằm tháng giêng, Phật giáo Nam tông thường tổ chức lễ thọ giới, lễ quy y, lễ thuyết pháp. Khi Phật tử cúng dường, chư Tăng khuyến khích Phật tử làm điều lành tránh điều ác, lấy nhân quả làm gốc, nâng cao truyền thống hiếu hạnh, đạo đức. Sau đó, chư Tăng tụng kinh chúc phúc cho Phật tử và gia đình của họ.
Lễ rằm tháng giêng là dịp giúp cho Phật tử gieo duyên lành với phật pháp và tưởng nhớ sự kiện Đại hội Thánh Tăng tổ chức ở tịnh xá Trúc Lâm với sự hiện diện của 1.250 vị Tỳ-kheo và đức Phật, đồng thời tưởng nhớ những lời dạy cuối cùng của đức Phật.
Chị Tôn Nữ Kiến Thức, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: “Rằm tháng giêng tôi đi chùa lễ Phật cúng dường chư Tăng học những giáo pháp đức Phật giảng dạy, thực hiện hạnh lành, làm điều thiện theo kinh Phật đã dạy”.
Một nét đẹp trong ngày rằm tháng giêng, Phật giáo Nam Tông vẫn còn gìn giữ đến ngày nay là lễ đặt bát hội. Đây là dịp để mọi người không chỉ riêng Phật tử làm việc phước thiện đến với các bậc đã xuất gia. Nghi thức Phật giáo Nam tông thường được thực hiện để mọi người trông thấy, nghe hiểu và thực hành giáo lý từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Đối với Phật tử, ngày nào làm lành lánh dữ thì ngày đó là ngày tốt. Đối với chư Tăng học đức nhẫn nại, giữ giới luật trong sạch, tiết độ trong ăn uống, sống với tâm hướng thượng là những pháp căn bản của người cầu đạo giải thoát.
Đại Đức Thích Thiện Minh, Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bửu Quang cho biết: “Hôm nay ngày đặt bát hội kỷ niệm đại lễ rằm tháng giêng, nên phật tử đến chùa sắm lễ cúng dường chư tăng tạo duyên lành trong phật pháp, tức là thực hiện hạnh bố thí, mở rộng lòng nhân ái của người Phật tử, đồng thời gieo duyên lành giác ngộ và giải thoát. Chư tăng đi khất thực thì đây là hoạt động truyền thống của đức Phật ngày xưa. Khất thực cũng là hình thức chư tăng rèn luyện ý chí và nội lực, cũng là hạnh tu để thể hiện sự nhẫn nại bao dung trong cuộc sống”.
Lễ rằm tháng giêng còn có nhiều chương trình thuyết pháp, hành thiền, chiêm bái Xá lợi... nhằm để chư Tăng và Phật tử ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của đức Phật và cũng để tự nhắc nhở với lòng mình luôn sống trong từ bi và trí huệ. Đi chùa lễ Phật đầu năm là nét đẹp truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam với tâm nguyện mong cho đất nước an vui, mọi nhà hạnh phúc.
GNO - Ngày 21-6 vừa qua tại chùa Dược Sư (P.11), Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh (cũ) đã tổ chức buổi họp mặt tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã đồng hành và đóng góp phát triển Phật giáo quận nhà kể từ khi thành lập đến khi đồng loạt dừng hoạt động của Ban Trị sự cấp huyện từ ngày 1-7.
GNO - Chiều ngày 2-7, tại chùa Pháp Hoa (P.Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) đã khai mạc Khóa tu mùa hè năm 2025 với chủ đề “Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương” dành cho hơn 500 em thanh thiếu niên.
GNO - Sáng 2-7, tại chùa Liêu Hải (xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai pháp khóa An cư kết hạ Phật lịch 2569.
GNO - Ngày 1-7-2025 chúng ta bắt đầu nền hành chính 3 cấp, nếu chỉ tính chính quyền địa phương là 2 cấp (tỉnh và xã/phường). Trước những băn khoăn và cả nghi ngại về sự vận hành cũng như hiệu quả của hệ thống mới, chúng ta thử phân tích về lý thuyết xem những gì là ưu và nhược điểm của cả hai hệ thống...