Nét đẹp tri ân chư Tổ sư giữ gìn mạng mạch Phật pháp

GNO - Đã trở thành một nét đẹp truyền thống đầu năm, sáng mùng 2 Tết Kỷ Hợi, chư tôn đức Tăng Ni các tự viện ở thành phố Đà Lạt vân tập về tổ đình Linh Quang - ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Linh Sơn cổ tự lễ Tổ đầu xuân.

IMG_2728.JPG


Lễ tháp của chư tôn thiền đức tổ sư

Truyền thống này cũng không nằm ngoài mục đích sách tấn, giáo dục cho lớp Tăng Ni trẻ tỉnh nhà ôn lại công lao và sự nghiệp của liệt vị Tổ sư đã dầy công xây dựng, bảo vệ đạo pháp trên vùng đất cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng) từ những năm 1921 như: Thiền sư Thích Nhơn Thứ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, HT.Thích Quảng Nhuận, HT.Thích Minh Cảnh (tổ đình Linh Quang), Thiền sư Thích Thiện Minh, HT.Thích Mãn Giác, HT.Thích Minh Tuệ, HT.Thích Đạo Quang, HT.Thích Bích Nguyên, HT.Thích Từ Mãn (chùa Linh Sơn), HT.Thích Đức Thiệu (chùa Liên Trì), HT.Thích Minh Đức (chùa Linh Phước), NT.Thích nữ Từ Hương (chùa sư nữ Linh Phong)…

Cách đây hàng 100 năm, nơi đây chính là những vùng đất hoang vu với rừng thiên nước độc cùng nhiều loài thú dữ như cọp, beo, trăn, rắn… sinh sống. Theo bản đồ trong Đại Nam Nhất Thống Chí án hành thời triều Nguyễn, phần lớn đất đai ở Lâm Đồng hiện nay thuộc tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Năm Tự Đức thứ 19, triều đình có phái người đi thăm dò địa lý nhưng người Thượng (dân tộc thiểu số) sợ tránh không dám dẫn đường nên đành phải quay về.

Năm 1921, từ Khánh Hòa, Thiền sư Thích Nhơn Thứ - người gốc Bình Định theo đoàn di dân đặt chân đến Đà Lạt. Tại đây với sự trợ giúp của tín đồ, ngài cho dựng một ngôi thảo am nhỏ để tịnh tu và hoằng dương Chánh pháp. Dần theo năm tháng ngôi thảo am được trùng tu với tên hiệu chùa Linh Quang. Ngày 27-9-1938, vua Bảo Đại đã ban quyết định “Sắc tứ tổ đình Linh Quang tự” ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và cũng từ ngôi tổ đình này đạo Phật được khơi nguồn và phát triển tại vùng cao nguyên Lang Biang (Lâm Đồng).

Quá trình hình thành, củng cố và phát triển Phật giáo tỉnh nhà có thể được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 - từ năm 1921 đến năm 1963 khi ra đời những ngôi chùa và chi hội Phật học đầu tiên; giai đoạn 2 - Phật giáo Lâm Đồng phục hồi cơ sở và tiếp tục phát triển và giai đoạn 3 - Phật giáo Lâm Đồng thành tựu và vững bước đi lên…

Sau đi lễ Tổ, thế hệ Tăng Ni trẻ đã đến chiêm bái, vấn an sức khỏe chư tôn thiền đức tại các tự viện.

Thích Linh Toàn

* Chư Tăng Ni các tự viện trực thuộc môn phong Tổ đình Nghĩa Phương tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) hôm 6-2 cùng vân tập tổ đình Nghĩa Phương đảnh lễ giác linh chư vị Tổ sư, chúc xuân chư tôn thiền đức Tăng tại chùa.

Sau khi đảnh lễ giác linh lịch đại Tổ sư, TT.Thích Thiện Phước, trú trì tổ đình Nghĩa Phương hướng dẫn đoàn đến vườn tháp Tổ sư tại chùa Phước Huệ - Vĩnh Hải, Nha Trang dâng hương đảnh lễ Tổ.

Tiếp đó đoàn đã đến Phật học viện Hải Đức, tổ đình Hội Phước, chùa Đông Phước, chùa Nghĩa Minh, chùa Nghĩa Hương, chùa Bửu Phước, chùa Hải Ấn… đảnh lễ chúc xuân chư tôn đức trưởng bối.

np minhchau.jpg


HT.Thích Minh Châu - trú trì chùa Hải Đức sách tấn Tăng Ni trẻ

Cuối hành trình, đoàn vào thăm, chúc xuân chùa núi Nghĩa Sơn (Phước Đông) và đảnh lễ tháp Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm, Phó Pháp chủ HĐCM, khai sơn chùa Nghĩa Sơn. 

Lễ Tổ đầu năm là một truyền thống tốt đẹp được duy trì hằng năm trong dịp xuân mới - thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của dân tốc Việt ta cũng là cơ hội để hàng hậu học được tiếp nhận sách tấn, năng lượng trí tuệ và từ bi từ chư tôn túc tiền bối.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quốc chúa Nguyễn Phước Chu - một vị Bồ-tát tại gia (1675-1725)

GNO - Đại Nam thực lục tiền biên ghi: Ngày Giáp Tuất tháng Chín, mùa thu năm Giáp Dần (1674) thời Nghĩa vương Nguyễn Phước Thái, ở phương Tây Nam trên bầu trời hiện ra một lỗ hổng có mây năm sắc cuộn quanh, chính giữa một luồng hào quang rực rỡ tỏa chiếu vào cung vương phi Tống Thị Lĩnh.
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang biểu quyết thống nhất nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp

An Giang: Triển khai công tác Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I và Đại giới đàn Phi Lai - Chí Thiền

GNO - Trong những ngày trung tuần tháng 3-2026, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã tổ chức các phiên họp nhằm rà soát, đánh giá các hoạt động Phật sự đầu năm, thống nhất kế hoạch triển khai các sự kiện sắp tới, đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Đại Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền.
4 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Thiết kế: Hạnh Đăng/BGN

4 vị giáo phẩm GHPGVN trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (2026-2031)

GNO - Chiều nay, 21-3-2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chính thức tổ chức họp báo công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kết quả công bố, có 4 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN trúng cử với sự tín nhiệm cao của cử tri.

Thông tin hàng ngày