Ngày mai, 2-11, sẽ khai mạc Hội thảo tại Học viện PGVN

Học viện PGVN tại TP.HCM, nơi diễn ra hội thảo khoa học
Học viện PGVN tại TP.HCM, nơi diễn ra hội thảo khoa học

GNO - Theo đó, đúng 8 giờ, ngày 2-11, tại Hội trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (số 750 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Ban Tổ chức sẽ khai mạc Hội thảo khoa học “GHPGVN: 35 năm hình thành, ổn định và phát triển” do Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam kết hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Hội thảo khoa học là một trong các sự kiện chào mừng Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN do Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại TP.HCM từ ngày 30-10 đến 7-11-2016.

Theo Ban Tổ chức, hội thảo khoa học có 120 bài tham luận của chư tôn đức giáo phẩm, các học giả, nhà nghiên cứu gắn bó và am hiểu về sự ra đời, quá trình phát triển của ngôi nhà chung của các Hệ phái Phật giáo Việt Nam gởi đến Ban Tổ chức.

Hội thảo khoa học nhằm đánh giá một cách khách quan, độc lập về những đóng góp của GHPGVN trong sứ mệnh đồng hành với dân tộc và phụng sự nhân sinh.

Đại biểu hội thảo sẽ tham gia các diễn đàn thảo luận, làm sáng rõ sứ mệnh, vai trò, đóng góp của GHPGVN trong 35 năm hình thành, phát triển với các nhóm chủ đề chính và chủ đề phụ.

Hội thảo khoa học sẽ diễn ra trong ngày 2-11.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày