Ngày thứ ba thực hiện khóa tụng niệm tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 14-10, ngày thứ ba thực hiện khóa lễ tụng kinh cầu nguyện cho công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự do HT.Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN chủ trì.

 
ANH BT (2).jpg

HT.Thích Thiện Pháp chủ trì khóa tụng niệm

Tham dự có HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, các ban ngành trực thuộc GHPGVN TP.HCM: Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Pháp chế.

Ngoài ra, còn có chư tôn đức Tăng Ni các BTS GHPGVN các quận: Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ cùng Phật tử tham gia thực hiện khóa tụng kinh Địa tạng cầu nguyện cho công trình Việt Nam Quốc Tự.

 Khóa lễ diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh, chư Tăng Ni, Phật tử nhất tâm tụng niệm cầu nguyện cho công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự được sớm thành tựu. Đây sẽ là trung tâm văn hóa hành chánh tâm linh đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni, Phật tử TP.HCM.

Vào 14g chiều 14-10, BTS GHPGVN TPHCM sẽ tổ chức Trai đàn chẩn tế tại Việt Nam Quốc Tự do TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TPHCM làm sám chủ buổi lễ.

PV Giác Ngộ Online xin giới thiệu chùm ảnh của khóa lễ tụng kinh này:

 
ANH BT (11).jpg

HT.Thích Thiện Tâm cùng chư tôn đức

ANH BT (10).jpg
Các ban ngành trực thuộc GHPGVN TP.HCM

ANH BT (12).jpg

ANH BT (3).jpg
... và chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN các quận huyện

ANH BT (4).jpg
Thành tâm hướng về Tam bảo cầu nguyện cho công trình

ANH BT (1).jpg

ANH BT (14).jpg
Phật tử nhất tâm cầu nguyện

ANH BT (5).jpg
Khóa tụng niệm diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh

ANH BT (6).jpg

ANH BT (7).jpg
Tất cả Phật tử phát tâm hộ trì Tam bảo cầu nguyện công trình sớm hoàn thành

ANH BT (8).jpg

ANH BT (9).jpg
... đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tu học cho Tăng Ni, Phật tử TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày