Nghệ An: Chùa Cổ Am trao học bổng “Nâng bước chân nhân tài”

Đại đức Thích Tâm Thành trao học bổng tại Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn
Đại đức Thích Tâm Thành trao học bổng tại Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích Tâm Thành, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Cổ Am (H.Diễn Châu) đã tổ chức trao học bổng “Nâng bước chân nhân tài” năm học 2022-2023 cho 39 học sinh hiếu học tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn.

Được biết, mỗi suất học bổng được trao tặng trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, Đại đức Thích Tâm Thành cũng đã trao thêm 1 phần học bổng cho em học sinh có nhiều thành tích xuất sắc tại các cuộc thi trong nước và quốc tế vừa qua.

Trước đó, Đại đức trụ trì chùa Cổ Am cũng đã trao 66 suất học bổng đến các em học sinh tại Trường Trung học Phổ thong Cửa Lò và Diễn Châu 5.

Tại Trường THPT Cửa Lò có 30 em học sinh được nhận học bổng

Tại Trường THPT Cửa Lò có 30 em học sinh được nhận học bổng

Quỹ học bổng “Nâng bước nhân tài” là quỹ khuyến học, khuyến tài do Đại đức Thích Tâm Thành sáng lập, nhằm động viên tinh thần học tập của các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Ở những trường được quỹ học bổng tài trợ, mỗi lớp sẽ chọn ra 1 học sinh có thành tích học giỏi nhất lớp, toàn trường chọn từ 5 - 7 học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn để nhận học bổng này.

Mỗi năm học, nhà chùa sẽ tổ chức trao tặng học bổng 2 lần vào thời điểm tổng kết học kỳ 1 và kết thúc năm học. Mỗi suất học bổng được trao bằng tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng.

Trao học bổng đến các em học sinh tại Trường THPT Diễn Châu 5

Trao học bổng đến các em học sinh tại Trường THPT Diễn Châu 5

Đây là năm thứ 4 Đại đức Thích Tâm Thành tổ chức thực hiện chương trình “Nâng bước nhân tài” tại Nghệ An, nhằm tạo động lực cho học sinh vươn lên học tập, góp phần đưa công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện ngày càng phát triển và đạt hiệu quả cao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày