Nghệ An giới thiệu Tăng Ni phụ trách Phật giáo các huyện

GNO - Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn số 5442/UBND-NC ngày 21-7-2017 về việc chấp thuận phân công thành viên BTS Phật giáo tỉnh phụ trách Phật giáo cấp huyện, trong thời gian từ ngày 11 tới 13-9-2017, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh tổ chức làm việc với 6 huyện miền núi gồm: Nghĩa Đàn, Qùy Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ, Con Cuông và Tương Dương.

Tham dự buổi làm việc tại các huyện có đại diện Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; UBMTTQVN tỉnh; Công an tỉnh; cấp huyện có đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ, Mặt trận, Công an huyện.

20170912201107_20202.jpg


Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Đô Lương 

Phía BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An do TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban TT BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn và các thành viên được phân công phụ trách địa bàn các huyện.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe UBND các huyện báo cáo nội dung liên quan về Phật giáo trên địa bàn và đề nghị với BTS Phật giáo tỉnh về hoạt động Phật giáo trên địa bàn trong thời gian tới; BTS GHPGVN tỉnh cũng đã báo cáo về thực trạng hoạt động Phật giáo trên địa bàn, kiến nghị, đề xuất với chính quyền về hoạt động Phật giáo.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt và công bố thành viên phụ trách Phật giáo các huyện, TT.Thích Thọ Lạc chúc mừng các ĐĐ.Thích Vĩnh Thường, phụ trách Phật giáo huyện Đô Lương; ĐĐ.Thích Đồng Tuệ,  phụ trách Phật giáo huyện Tân Kỳ; Sư cô Thích nữ Quảng Tịnh, phụ trách Phật giáo huyện Nghĩa Đàn; ĐĐ.Thích Châu Phong, phụ trách Phật giáo huyện Qùy Hợp; ĐĐ.Thích Nhuận Hiển, phụ trách Phật giáo huyện Con Cuông; ĐĐ.Thích Trí Không, phụ trách Phật giáo huyện Tương Dương.

TT.Thích Thọ Lạc tin tưởng và hy vọng trên cương vị công tác mới, các vị thành viên BTS sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, nỗ lực phấn đấu rèn luyện hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” - đưa các hoạt động Phật giáo tại các huyện, thực hiện đúng quy định của pháp luật Nhà nước và Hiến chương của GHPGVN.

Thượng tọa cũng đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền tỉnh và huyện, khẳng định vai trò của các tôn giáo (Phật giáo) trong khối đại đoàn kết dân tộc, mong muốn các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể sẽ tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

20170912201112_86932.jpg


TT.Thích Thọ Lạc và lãnh đạo huyện Đô Lương tặng hoa chúc mừng ĐĐ.Thích Đồng Tuệ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các vị Đại đức phụ trách Phật giáo các huyện cảm ơn sự tín nhiệm của chính quyền tỉnh, BTS Phật giáo tỉnh đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời hứa sẽ cùng chính quyền địa phương và Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, góp phần quan trọng trong ổn định dân sinh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Kết luận tại các buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Long, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Phật giáo tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Ông mong rằng, trong thời gian tới, BTS Phật giáo tỉnh và các vị phụ trách Phật giáo các huyện sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục phát huy vai trò của mình, hướng dẫn các Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày