Nghệ An: Tổ chức tác pháp hậu an cư vào ngày 26-5

GNO - Để trau dồi Giới-Định-Tuệ, giữ gìn quy củ Tùng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An  sẽ tổ chức tác pháp hậu an cư, bắt đầu từ ngày 26-5-2016 (20-4-Bính Thân) đến ngày 22-8-2016 (20-7-Bính Thân).

Theo đó, chư tôn đức Tăng an cư tại chùa Diệc, chư tôn đức Ni nương vào Đại Tăng và an cư tại chùa Cần Linh (TP.Vinh).

an cu.jpg
Tác pháp an cư tại chùa Diệc năm 2015: Ảnh - Hồng Nga

BTC cho biết, thành phần an cư gồm Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu-ni, Sa-di, Sa-di-ni, hình đồng hiện đang hành đạo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tăng Ni ngoại tỉnh (kể cả quý vị đang trong thời gian hoàn tất hồ sơ thuyên chuyển sinh hoạt hoặc bổ nhiệm trụ trì về Nghệ An) thì phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nơi đang tu học đồng ý, giới thiệu cho an cư kết hạ tại Nghệ An.

Theo BTC, nội dung an cư yhực hiện theo Thông bạch số 060/2016/TB.HĐTS ngày 7-3-2016 của TƯGH hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ PL.2560 - DL.2016.

Riêng đối với giới phẩm hình đồng và Sa-di bắt buộc an cư nội thiền để huân tập nề nếp quy củ thiền gia. Sau khi tác pháp an cư, Văn phòng Ban Trị sự tổng hợp danh sách và báo cáo theo quy định. Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế, Phân ban Ni giới điều phối việc tu học trong mùa an cư.

Đối với các trường hợp chưa đầy đủ giấy tờ, hoặc có nghi vấn cương quyết không cho tác pháp an cư. Ban Hoằng pháp sắp xếp lịch giảng trong mùa an cư tại 2 trường hạ; Ban Hướng dẫn Phật tử điều phối khóa tu dành cho giới trẻ trong mùa an cư tại chùa Đại Tuệ, chùa Chí Linh, chùa Cổ Am.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày