Trong không gian chật hẹp, ồn ả kề bên khu vực chợ Hoà Bình (Q5, TPHCM), chùa Vạn Phật lại nằm khuất cuối một hẻm cụt, không để ý hoặc không biết trước ta sẽ lướt qua chiếc cổng chùa nơi đầu ngỏ hẻm mà không hay! Bước qua cổng chùa, đi hết con hẻm, chùa Vạn Phật hiện ra là một toà nhà 4 tầng rộng thênh thang. Nhưng chỉ nhìn cảnh chùa từ bên ngoài chúng ta không thể hình dung được sự tuyệt mỹ đến lạ lùng của một ngôi chùa giữa lòng thành phố!
Tượng Phật Thích Ca giữa đại điện Phổ Quang MinhChùa Vạn Phật toạ lạc tại số 66/14 đường Nghĩa Thục Q5, nằm trong hệ thống Phật giáo Trung Hoa tại Việt Nam, là một trong nhhững ngôi chùa Hoa được xây dựng sớm nhất ở Sài Gòn vào năm 1959 bởi hai Hoà thượng Diệu Hoa và Đức Bổn. Chùa là nơi tu học của tăng ni, hầu hết phật tử đều là người gốc Hoa. Năm 1998, chùa Vạn Phật được động thổ xây dựng, sửa chữa thành 4 lầu và 1 sân thượng, mỗi tầng đều có chính điện thờ Phật, tháp Xá Lợi...
Trên mỗi cánh sen là một bức tượng Phật nhỏ…Đầu tháng 6-2008, chùa Vạn Phật khánh thành đại điện Phổ Quang Minh, khai quang bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh. Điện Phổ Quang Minh chiếm trọn tầng 4 là “điểm nhấn” của toàn cảnh ngôi chùa. Toàn bộ không gian khoáng đãng của điện được dành để đặt bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm 3 bức tượng lớn: Thích Ca Mâu Ni Phật, Văn Thù bồ tát và Phổ Hiền bồ tát. Ngoài 3 bức tượng bề thế, trang nghiêm mà sống động, Điều đặc biệt “làm nên” tên của chùa là 10 ngàn bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được đặt trong 10 ngàn ô vuông nhỏ được thiết kế trên 4 bức tường bao quanh điện Phổ Quang Minh. Xen kẽ những tượng Phật nhỏ là những tượng Phật lớn hơn, tạo nên một không gian hoành tráng, hướng thiện, hướng tâm… Tượng Phật Thích Ca uy nghi ngự trên toà sen vàng giữa chính điện cũng rất độc đáo: trên mỗi cánh sen là một bức tượng tượng Phật nhỏ trắng ngà và có 1.000 tượng Phật nhỏ toạ thiền trên cánh sen như thế!
Tượng Phật trong những ô vuông trên tườngĐại điện Phổ Quang Minh còn có 2 cặp đèn cầy rất lớn chạm trổ nghệ thuật, xen giữa 10 ngàn tượng Phật trên 4 bức tường là hoa văn các tiên nữ rắc hoa được trang trí khắp nơi, những chân cột chạm khắc tinh xảo hình tượng rồng vàng uốn lượn làm cho không gian của điện thêm trang nghiêm.
GNO - Phật giáo TP.HCM được Trung ương GHPGVN chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm, bên thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Ni sư Thích nữ Thánh Tâm chia sẻ những ưu tư về Phân ban Ni giới TP.HCM.
GNO - Sáng nay, 4-4, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng, TP.HCM), diễn ra ngày thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
GNO - Trong không khí hoan hỷ, phấn khởi hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với quy mô và tâm thế rộng lớn hơn, Tăng Ni và Phật tử Thành phố BÀY TỎ NIỀM TIN về một giai đoạn phát triển mới...
GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 4, 5-4-2026, tại Trung tâm hành chính, văn hóa, tâm linh Việt Nam Quốc Tự, Ni sư Thích nữ Như Minh, trụ trì chùa Bảo Tích