Người trẻ Sài Gòn đạp xe mang thông điệp lành mùa Đản sanh

GNO - Chương trình diễu hành xe đạp kính mừng Phật đản PL.2562 do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM chủ trì tổ chức diễn ra hồi sáng nay, 27-5 (13-4 ÂL). 

H_nh 5.jpg


ĐĐ.Thích Lệ Minh phổ biến một số nội dung tới các đội xe diễu hành

Tại lễ xuất phát, ĐĐ.Thích Lệ Minh, Phó Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cho biết, nhân ngày kỷ niệm 2.642 năm Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, việc tổ chức diễu hành xe đạp mang ý nghĩa kêu gọi quần chúng hãy chung tay bảo vệ môi trường, thể dục vận động bằng xe đạp; thể hiện nếp sống chậm - giúp con người có được sự thảnh thơi an lạc.

Dịp này, dòng xe đi qua các tuyến phố cũng là để chư thiện tín Phật tử gần xa có cơ hội chiêm ngưỡng và đảnh lễ tôn tượng Đức Phật.

Theo đó, mỗi chiếc xe đạp đều được trang trí hình ảnh Đức Phật sơ sinh, cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, những đóa hoa… tất cả được bài trí trên những chiếc xe nhỏ nhắn, vừa thể hiện lòng tri ân, báo ân Đức Phật, đồng thời cũng làm đẹp phố phường.

ĐĐ.Thích Lệ Minh cũng thay mặt Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, tán thán công đức của hàng trăm bạn trẻ tham gia diễu hành, chung tay với quý Tăng Ni ở các tự viện trang trí, tạo hình xe hoa, rồi đạp xe mang thông điệp tốt lành và từ bi của Đức Phật hướng đến ngày Đản sanh.

Với 7 nhóm xe đạp xuất phát từ nhiều tự viện khác nhau như: chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn), chùa Thiện Mỹ (Q.5), chùa Long Phước (Bình Thạnh), chùa Tuyền Lâm (Q.6), tu viện Khánh An (Q.12), Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2)… quy tập về đảnh lễ trước tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3), tưởng niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Sau đó, cùng nhau khởi hành về điểm cuối cùng ở Việt Nam Quốc Tự (Q.10), kính mừng ngày Đản sanh của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

H_nh 2.jpg

Đoàn diễu hành qua các tuyến phố

H_nh 3.jpg
H_nh 4.jpg
H_nh 6.jpg
H_nh 8.jpg
H_nh 10.jpg


Dâng hương tưởng niệm tại công viên tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3)

Giao Hảo
- Ảnh: Bảo Toàn

Chùa Giác Ngộ cũng diễu hành xe đạp

Chiều nay 27-5, lúc 15 giờ, chùa Giác Ngộ (Q.10) cũng đã tổ chức diễu hành xe đạp, thu hút hàng trăm Phật tử cùng tham gia.

Buổi diễu hành do chư Tăng chùa Giác Ngộ hướng dẫn, xuất phát từ chùa Giác Ngộ, đi qua các trục đường chính của thành phố, đến niệm hương tại tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức. Sau đó, tiến đến chùa Vĩnh Nghiêm và quay về lễ đài Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự.

H_nh 13.jpg

H_nh 14.jpg

H_nh 15.jpg

H_nh 16.jpg
Phật tử trẻ và phụng sự viên chùa Giác Ngộ trong chương trình diễu hành xe đạp mùa Phật đản

Diệu Tạng
- Ảnh: Chùa Giác Ngộ

__________

* Ở các địa phương, các chùa, có hoạt động kính mừng Phật đản của người trẻ như diễu hành xe đạp, tổ chức các hội thi, chương trình ý nghĩa - hoan hỷ gửi tin, bài, hình ảnh cho Giác Ngộ online, email nhận bài vở: onlinegiacngo@gmail.com. Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày