Nhập tu báo hiếu

Giác Ngộ - Tu báo hiếu là một truyền thống tốt đẹp lâu đời của người Khmer theo Phật giáo Nam tông ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Việc tổ chức đám tu - theo cách gọi của người địa phương về việc tổ chức lễ nhập tu báo hiếu - thường được tổ chức vào khoảng thời gian trước hoặc sau Tết Chôl Chnam Thmây.

>> Thiên thần quét lá: Trao giải ấn tượng quý 1

Nguồn gốc của việc tu báo hiếu xuất phát từ câu chuyện cảm động về hai mẹ con người dân tộc Khmer. Cha mất sớm nên người mẹ phải thay người cha làm nghề săn bắt để nuôi con. Là đứa trẻ nhân từ, thấy mẹ sát sinh, nên Socpenh Kokma trốn mẹ đi tu để hóa giải tội lỗi. Khi người mẹ mất, oan hồn của bà đã không bị quỷ dữ hành hạ là nhờ đức độ tu hành của con. 

Từ câu chuyện đó, người con trai Khmer đến tuổi trưởng thành đều đến phải xin cha mẹ vào chùa gặp các sư xin học thuộc vài bài kinh cơ bản để chuẩn bị cho ngày nhập tu.

anh 1.jpg

Trước ngày lễ chính thức một ngày, người con trai đó sẽ phải vào chùa làm lễ thế phát 

Trước đây thời gian tu báo hiếu thường kéo dài từ một đến vài ba năm. Ngày nay vì có một số thanh niên do theo học văn hóa chưa kết thúc, hoặc có gia đình thiếu lao động nên luật tu hành cũng không quá khắt khe nữa. Việc tu báo hiếu bây giờ cứ để người tu tùy duyên gắn bó với nhà chùa, có thể tu vài năm, vài tháng, vài ngày, thậm chí chỉ 24 tiếng đồng hồ. Nhưng nhất định người con trai dân tộc Khmer phải trải qua thời gian tu mới được cộng đồng chấp nhận. 

Với chúng tôi, truyền thống tu ấy đã tạo ra những “Thiên thần quét lá” cho cộng đồng, dù ít dù nhiều thì từ truyền thống này những người tu gieo duyên cũng đã ươm hạt giống Phật pháp với yếu chỉ từ bi, trí tuệ trong tâm mình… 

anh 2.jpg

anh 3.jpg

Sau khi cạo đầu người con trai được gọi là Nec (rồng) và làm lễ nhận áo và khăn trắng tại chùa nơi mình đến tu

anh 4.jpg

Sau lễ cạo đầu, người con trai sắp đi tu sẽ có buổi gặp mặt chia tay với bà con, bạn bè trước khi đi tu

anh 5.jpg

Sáng ngày nhập tu, các gia đình có con cùng tu chung đợt sẽ tập hợp thành đoàn đông đúc cùng thẳng tiến đền chùa làm lễ nhập tu

anh 6.jpg

Tại chánh diện, vị sư trụ trì sẽ thực hiện nghi thức lễ nhập tu cho từ Nec

anh 7.jpg

Nec thắp nén nhang tỏ lòng thành kính trước sự chấp thuận nhập tu của su trụ trì

anh 8.jpg

Sau hoàn tất các lễ nhập tu, người con trai sẽ bắt đầu cuộc sống tu hành, khất thực, học đạo và cả họ văn hóa 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Qua việc thiền định, người tu hành học cách mở rộng lòng từ đến tất cả chúng sinh, tạo ra tâm trạng từ bi và hòa ái, giúp loại bỏ các cảm giác căng thẳng, giảm lo âu, hận thù, và bạo lực; bảo vệ sự sống của muôn loài thông qua tâm không hại và tâm hộ trì

Tôn trọng và bảo vệ sự sống qua kinh Từ bi

GNO - Với những lời dạy giản dị, sâu sắc, nội dung Đức Phật đã dạy trong Kinh Từ bi (Mettā Sutta) giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị của lòng từ bi và cách nuôi dưỡng thiện tâm này một cách thiết thực.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tặng quà đến bà con tại hai xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông

Ban Trị sự, Phân ban Ni giới tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ các tự viện chịu ảnh hưởng do bão số 13 gây ra

GNO - Sau khi bão số 13 với cường độ lớn đổ bộ trực tiếp vào miền Trung, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng, khiến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại một số xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đời sống của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí - Nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

GNO - Sáng 11-11 (nhằm 22-9-Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Triều Tôn (xã Xuân Thọ) cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm cử hành Lễ húy nhật lần thứ 21 Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên (cũ).

Thông tin hàng ngày