Nhiều hoạt động nhân 40 năm giải phóng miền Nam

GNO - Sáng nay, 13-4, nằm trong khuôn khổ kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 đã tổ chức họp báo quốc tế tại TP.HCM.

hop bao (1).JPG
Ông Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư,
Phó trưởng BTC phát biểu khai mạc tại buổi họp báo

Phát biểu khai mạc tại buổi họp báo, ông Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết năm 2015 là năm Việt Nam có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, trong đó có các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015). 

Theo Ban Tổ chức, để chuẩn bị tốt cho buổi mít-tinh trọng đại kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30-4-2015, các ngày 24, 25 và 26-4 sẽ diễn ra các buổi sơ, tổng duyệt diễu binh, văn hóa nghệ thuật, mít-tinh.

Chương trình chính thức sẽ được bắt đầu bằng lễ diễu binh vào 7g sáng 30-4 trên đường Lê Duẩn, bắt đầu từ đoạn trước sở thú Thảo Cầm Viên, sau đó đoàn sẽ qua lễ đài chính tiến về trước Dinh Độc Lập rồi chia thành hai nhánh rẽ về hai hướng của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

BTC cho biết, hiện có 597 phóng viên (PV) từ 88 cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước đăng ký tham dự đưa tin, trong đó có 77 báo đài trong nước, 11 cơ quan thông tấn nước ngoài với 19 PV tác nghiệp.

Các PV sẽ được bố trí tác nghiệp ở vị trí cố định trong phạm vi 1m2. Chỉ một số ít báo hình, báo ảnh sẽ được ưu tiên phạm vi tác nghiệp - đại diện Ban Tổ chức nói.

Ngoài ra, trong đại lễ năm nay này sẽ mời khoảng 100 kiều bào đại diện cho nhiều nước về tham dự. Các kiều bào đều là người có công trong lịch sử giải phóng dân tộc và sự phát triển của đất nước. Sau lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, những kiều bào này sẽ được tổ chức ra thăm Trường Sa.

hop bao (3).JPG
Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời các câu hỏi của báo chí

hop bao (2).JPG
Đông đảo phóng viên báo đài các cơ quan thông tấn
T.Ư, địa phương và nước ngoài tham dự họp báo sáng nay, 13-4

Cũng trong chương trình kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, UBND TP.HCM sẽ tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật với khoảng 4.000 nghệ sĩ tham dự cũng như tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm. Đặc biệt, tại trung tâm thành phố, sẽ trình diễn pháo hoa nghệ thuật ở tháp Bitexco Financial Tower (quận 1). Bảy địa điểm khác được tổ chức bắn pháo hoa tầm cao mừng lễ 30-4 gồm Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu di tích Láng Le-Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Sân bóng đá huyện Cần Giờ, Công viên lịch sử-văn hóa dân tộc quận 9, Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Công viên Làng hoa Gò Vấp (quận Gò Vấp). Dự kiến thời gian bắn pháo hoa sẽ kéo dài 15 phút, từ 22g đến 22g15.

Ngoài các hoạt động chính thì trên địa bàn các đơn vị quận huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, dâng hương và tưởng niệm tại các tượng đài, nghĩa trang….

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày