Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Chư tôn đức chủ tọa

Chư tôn đức chủ tọa

Tham dự phiên họp có Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Hòa thượng Thích Tâm Thiệu, Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Trưởng ban Đại diện Phật giáo các liên xã, phường trong tỉnh.

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Tại phiên họp, đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự báo cáo tổng kết các công tác Phật sự trong tháng 5, và việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, ghi nhận những kết quả đạt được trong không khí trang nghiêm, hòa hợp và đoàn kết.

Theo đó, Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức Đại lễ Phật đản tại 3 lễ đài chính: chùa Bái Đính, thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường và chùa Tam Chúc. Các hoạt động kính mừng Phật đản được tổ chức đồng bộ tại nhiều tự viện trong tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của Đức Phật và tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng Tăng Ni, Phật tử cũng như các tầng lớp nhân dân.

Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu

Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu

Về công tác Tăng sự, Ban Trị sự tỉnh đã kiện toàn nhân sự bộ phận Văn phòng, 8 ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự tỉnh và Phân ban Ni giới; phân công chư tôn đức lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo công tác An cư kiết hạ, sinh hoạt Tăng, Ni tại 3 khu vực Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình (cũ).

Thời gian qua, đã có 19/23 đơn vị nhận quyết định thành lập và ra mắt Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã. 4 đơn vị chưa tổ chức lễ ra mắt Ban Đại diện Phật giáo liên phường, xã là: Nho Quan, Kim Bảng, Phủ Lý, Duy Tiên.

Trong mùa Phật đản, Ban Trị sự tỉnh, các Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã và các tự viện đã có nhiều chương trình từ thiện như: ủng hộ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, đoàn kết; tặng 160 xe đạp và tổng số tiền từ thiện gần 1,4 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Quảng Hà phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Quảng Hà phát biểu chỉ đạo

Về công tác tổ chức khóa hậu An cư kiết hạ sắp tới, năm nay, toàn tỉnh có 18 trường hạ, bắt đầu từ ngày 16-5-Bính Ngọ, gồm: thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định), chùa Tế Xuyên (xã Nam Xang), Yên Vệ (P.Đông Hoa Lư), Cổ Lễ (xã Cổ Lễ), Linh Ứng (xã Hải Hậu), Tây Lạc (xã Nam Đồng), Đống Trúc (xã Vũ Dương), Hoành Nha chính (xã Giao Thủy), Trà Lũ Trung (xã Xuân Hưng), Liêu Hải (xã Nghĩa Hưng), Hòa Lạc (P.Hà Nam), Thi Sơn (P.Lý Thường Kiệt), Bút Thượng, (P.Duy Tân), Thượng Thọ (xã Bình Mỹ), Đồng Đắc, (xã Quang Thiện), Hồng An (xã Nho Quan), Phượng Ban (xã Yên Mô) và chùa Mậu Chử (xã Liêm Hà).

Ban Trị sự đã triển khai các quy định của TƯGH về việc đăng ký hành giả an cư, hoàn thiện danh sách hành giả đăng ký an cư trên địa bàn tỉnh; thống nhất chương trình giảng dạy và tu học tại 18 trường hạ; tăng cường công tác quản lý Tăng Ni tu học, nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trường hạ; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt phục vụ việc tu học; tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, sinh hoạt của Tăng, Ni trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự cũng thông báo hồ sơ, danh sách tấn phong giáo phẩm năm 2026; rà soát, đề nghị cấp Chứng điệp thọ giới, Tăng tịch và Chứng điệp kiết hạ cho Tăng, Ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày