PG Gia Lai triển khai công tác tổ chức Phật đản

GNO - Ngày 27-3, tại chùa Bửu Nghiêm (Văn phòng BTS, TP.Pleiku), Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức cuộc họp mở rộng (ảnh) nhằm quán triệt công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ, PL.2557.

Cuộc họp được sự tham gia ý kiến rất sôi nổi và quyết tâm cao, đi đến thống nhất năm nay lễ đài Phật đản chính thức của BTS sẽ dời về tại chùa Bửu Thắng (số 1 Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku). Lễ chính thức được diễn ra lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng  4 năm Quý Tỵ, mỗi chùa, tịnh xá đều thiết trí lễ đài tại địa phương để dâng lên cúng dường ngày Đại lễ, kính mừng Đức Từ phụ đản sinh.

PG Gia Lai.jpg

Ngoài ra còn tổ chức xe hoa, triển lãm văn hóa Phật giáo, văn nghệ, thuyết giảng Phật pháp, treo cờ Phật giáo trên các trục lộ chính, thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni tại các chùa…

Song song với việc tổ chức Đại lễ Phật đản, BTS còn chỉ đạo hướng dẫn chư tôn đức Tăng Ni tập trung An cư kiết hạ. Cụ thể, tại khu vực TP Plieku (chùa Bửu Thắng, chùa Bửu Nghiêm dành cho chư Tăng Bắc tông, chùa Bảo Sơn, dành cho chư Ni Bắc tông, tịnh xá Ngoc Phúc dành cho chư Tăng Hệ phái Khất sĩ); khu vực thị xã Adunpa - chùa Bửu Tịnh dành cho chư Tăng Bắc tông; tịnh xá Ngọc Túc (huyện Đăk Pơ) dành cho chư Ni Khất sĩ.

Ngoài ra, Tăng Ni không có điều kiện tập trung an cư thì về tại chùa thuận tiện gần nhất để bố tát và quá đường mỗi tháng 2 lần.

Được biết, BTS dự kiến sẽ tổ chức khóa Bồi dưỡng trụ trì và Hành chánh Giáo hội trong mùa An cư kiết hạ này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày