PG Gia Lai triển khai tổ chức Phật đản và An cư

GNO - Hôm qua, 20-4, tại VP BTS - chùa Bửu Thắng (4A Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku), BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp mở rộng, bàn bạc và thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2559.

gia lai.jpg
Chư tôn đức PG Gia Lai iếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân Đại lễ Phật đản PL.2558 - DL.2014


HT.Thích Viên Quán, Chứng minh BTS PG tỉnh; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành, các BTS PG các huyện, thị xã, trụ trì các  chùa, tịnh xá và đông đảo Phật tử Ban Hộ tự trong toàn tỉnh tham dự.

TT.Thích Trí Thanh, Chánh thư ký BTS PG tỉnh thông qua kế hoạch chương trình tuần lễ Phật đản PL.2559, được đa số chư tôn đức Tăng Ni tham gia đóng góp ý kiến, đi đến thống nhất. Theo đó, thành phần Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản gồm: HT.Thích Tâm Tường, Trưởng BTS PG tỉnh làm Trưởng BTC; TT.Thích Từ Vân, Phó ban Thường trực BTS làm Phó ban Thường trực BTC, các vị Phó BTS làm Phó BTC và kiêm phụ trách các trưởng ban thiết trí lễ đài, hoằng pháp, văn nghệ, nghi lễ, từ thiện.

Tuần lễ Phật đản năm nay có lễ đài chính đặt tại VP BTS - chùa Bửu Thắng, khai kinh vào ngày mùng 8 và lễ chính thức ngày 14-4-Ất Mùi.

6g30 sáng 14-4-Ất Mùi, tất cả Tăng Ni, Phật tử dâng hương hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; nghi lễ Phật đản diễn ra vào lúc 8g30, Tăng Ni, Phật tử các huyện, thị xã đều tập trung về tham dự tại lễ đài chính.

Ngoài ra, các BTS PG các huyện, thị xã cũng như các chùa, tịnh xá đều thiết trí lễ đài, treo cờ, thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni tại địa phương và tư gia của mình.

Công tác vận động kinh phí cho Phật đản cũng được Tăng Ni, Phật tử nhất trí cao. Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh có kế hoạch thuyết giảng nhân mùa Phật đản tại các huyện, thị xã vùng sâu vùng xa. Ban Từ thiện - Xã hội PG tỉnh dự kiến phát tặng cho đồng bào nghèo trong tỉnh 300 phần quà, giá trị khoảng 60 triệu đồng.

Về An cư kiết hạ, trong toàn tỉnh có 6 địa điểm: chùa Bửu Nghiêm (chư Tăng Bắc tông), tịnh xá Ngọc Phúc (chư Tăng Khất sĩ), chùa Bửu Sơn (chư Ni Bắc tông), chùa Bửu Tịnh (chư Tăng Bắc tông), tịnh xá Ngọc Trung (chư Ni Khất sĩ) và chùa Quy Sơn (chư Tăng Bắc tông).

Tại cuộc họp, TT.Thích Quảng Châu, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) PG tỉnh thông qua kế hoạch đón tiếp chư tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban HDPT và Ban Hoằng pháp T.Ư thăm và làm việc với Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà vào ngày 5-3-Ất Mùi tới đây.

Dịp này, BTS PG tỉnh thông qua quyết định chấp thuận của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ tại chùa Minh Thành vào ngày 19-9-Ất Mùi (31-10-2015).

Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày