PG Hưng Yên dự Đại hội MTTQVN tỉnh

GNO - Đoàn do TT.Thích Thanh Hiện, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN các huyện, thành phố của tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội MTTQVN tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014-2019 trong ngày 25, 26-6.
hung yen 1.jpg
TT.Thích Thanh Hiện trao lẵng hoa chúc mừng của GHPGVN tỉnh Hưng Yên tới Đại hội
Dự Đại hội có bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; ông Nguyễn Văn Thông, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh cùng 267 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.   
Tại đại hội, cho biết trong những năm qua, BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQVN phát động, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". 
Chư tôn đức lãnh đạo PG tỉnh đã xây dựng chương trình hoạt động tương thân, tương ái, nhân đạo, từ thiện; bảo vệ và phát huy tác dụng của các di tích lịch sử, những ngôi chùa cổ, phát huy tính trong sáng của các nghi lễ Phật giáo, xoá đi các tập tục lạc hậu, tiếp thu nền văn hoá tiến bộ. Đồng thời, luôn nêu cao cảnh giác đập tan mọi âm mưu lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.
hung yen 3.jpg
Thượng tọa Trưởng ban trong Đoàn chủ tịch Đại hội. Trong ảnh: bà Bùi Thị Thanh đang phát biểu
hung yen 2.jpg
Toàn cảnh Đại hội
Dịp này, UBMTTQVN tỉnh Hưng Yên được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày