PG Nam tông bế giảng an cư tại tổ đình Bửu Quang

GNO - Sáng qua, 1-11 (20-9-Ất Mùi) tại tổ đình Bửu Quang (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã diễn ra lễ bế giảng khóa an cư kiết hạ cho chư Tăng Phật giáo Nam tông TP.HCM và lễ dâng y Kathina - PL.2559.

ntong02.JPG


Chư tôn đức niệm hương, bạch Phật tại buổi lễ

Chứng minh tại buổi lễ có HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Nhựt Giác, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức cùng chư tôn đức Tăng, quý cô tu nữ Hệ phái Nam tông và lãnh đạo chính quyền các cấp, đông đảo Phật tử các nơi về tham dự.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, thay mặt cho chư Tăng hệ phái Phật giáo Nam tông TP.HCM, HT.Thích Thiện Tâm, Trưởng BTC đã có lời phát biểu khai mạc - cám ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của chư tôn đức trong BTS GHPGVN TP.HCM cùng lãnh đạo chính quyền các cấp cho chư Tăng, cô Tu nữ cùng quý Phật tử an tâm tu học trong 3 tháng an cư theo truyền thống của Phật giáo Nguyên thuỷ tại tổ đình Bửu Quang.

ntong05.JPG


HT.Thích Thiện Tâm phát biểu

ntong04.JPG
Chư Tăng, quý cô Tu nữ, lãnh đạo chính quyền và Phật tử tham dự

Thay mặt cho chư Tăng, Đại đức Thích Thiện Minh đã báo cáo với chư tôn đức về quá trình sinh hoạt tu học của chư Tăng, cô Tu nữ trong 3 tháng tại trường hạ tổ đình Bửu Quang, Q.Thủ Đức,TP.HCM.

Theo Hòa thượng, Phật giáo Nam tông TP.HCM có 26 chùa, 270 chư Tăng, 195 cô Tu nữ. Trong đó tại trường hạ tổ đình Bửu Quang năm nay tổ chức an cư cho 52 chư Tăng, 54 cô Tu nữ.

Sinh hoạt tu học tại trường hạ - mỗi ngày 3 thời khoá theo truyền thống, bên cạnh đó BTC cũng tổ chức sinh hoạt tập trung chư Tăng Ni 2 lần, lần đầu được tổ chức ngày 14-7-Ất Mùi, lần 2 vào ngày 20-9-Ất Mùi với khoảng 700 chư Tăng Ni và hơn 2.000 Phật tử về tham dự.

BTC cũng đón tiếp các phái đoàn chư tôn đức cùng lãnh đạo chính quyền các cấp tới thăm, sách tấn các hành giả an cư tại đây.

ntong07.JPG
ntong06.JPG


Hoa và quà của chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền chúc mừng buổi lễ

Cũng trong buổi lễ tổng kết, BTC đã nhận được những lẵng hoa, phần quà chúc mừng của các đơn vị.

Ngoài ra HT.Thích Thiện Tâm đại diện cho BTC trao 50 triệu đồng do chư Tăng Ni phát tâm ủng hộ để xây dựng Việt Nam Quốc Tự cho BTS GHPGVN TP.HCM.

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Như Tín đã có lời đạo từ tới toàn thể chư hành giả, qua đó công nhận toàn thể các hành giả an cư tại đây có thêm một tuổi hạ.

Kết thúc lễ, đông đảo Phật tử các giới về tham dự đã trang nghiêm dâng y Kathina lên chư Tăng. Đây là nghi lễ hàng năm của Phật giáo Nguyên thủy sau khi kết thúc 3 tháng an cư của chư Tăng. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với những nghi thức truyền thống như lễ bái Tam bảo, nhiễu Phật, dâng y, thọ y hỷ tín thọ..

Tại buổi lễ chư tôn đức cũng nói lên ý nghĩa của lễ dâng y Kathina, khích lệ Phật tử thực thi đại hạnh cúng dường, tri ân Tam bảo và hàng xuất gia tri ân công đức của đàn na tín thí. 

ntong10.JPG
Cúng dường tịnh tài xây Việt Nam Quốc Tự

ntong11.JPG
HT.Thích Như Tín ban đạo từ

ntong03.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày