PG Q.Phú Nhuận long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Khác với không khí thường nhật, những ngày gần đây, dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc được trang hoàng rực rỡ và sống động hơn với những lá cờ Phật giáo - báo hiệu một mùa Phật đản đầy hỷ lạc đã đến gần. Hòa trong không khí phấn khởi ấy, sáng nay 7-5-2017, Phật giáo quận Phú Nhuận đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561, tại Quan Âm tu viện (P.2, TP.HCM), dưới sự chủ trì của BTS GHPGVN quận Phú Nhuận.
H_nh 1.JPG
Toàn cảnh buổi lễ

Đại lễ có sự chứng minh của HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN; HT.Thích Huệ Minh, UVTT HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN quận Phú Nhuận; HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN quận Phú Nhuận...

Bên cạnh sự vân tập về buổi lễ sáng nay của quý Tăng Ni, Phật tử quận Phú Nhuận và các quận huyện lân cận, còn có các cơ quan ban ngành, đoàn thể đến tham dự: ông Vũ Mạnh Hải - Trưởng ban Tôn giáo dân tộc UBMTTQVN TP.HCM; bà Trần Ngọc Thanh - Phó ban Tôn giáo TP.HCM; ông Trịnh Xuân Thiều - Bí thư Quận ủy Q.Phú Nhuận; bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận; ông Nguyễn Tiến Mãnh - Chủ tịch MTTQVN quận Phú Nhuận.

H_nh 4.JPG


HT.Thích Huệ Minh tuyên đọc thông điệp Phật đản

Trong bầu không khí tươi mát của buổi sớm mai, sau khi tiến hành nghi thức chào quốc kì, đạo kì, và một phút nhập từ bi quán, HT.Thích Huệ Minh tuyên đọc thông điệp Phật đản PL.2561 của Đức Pháp Chủ GHPGVN: “(…) Phật đản là thời gian mỗi người con Phật có cơ hội ôn lại lịch sử của Đức Bản Sư để chiêm nghiệm và hành trì, để sống theo lời Ngài chỉ dạy, đi theo con đường Ngài đã đi. Đó là con đường Bát Chính đạo, con đường Giới - Định - Tuệ. Mỗi chúng ta phải nỗ lực làm cho đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước, và hòa bình cho nhân loại (…)”.

H_nh 2.JPG


Lắng nghe thông điệp của Đức Pháp chủ

Tiếp sau đó, TT.Thích Minh Nhựt - Trưởng BTS GHPGVN quận Phú Nhuận, Trưởng BTC - tuyên đọc diễn văn chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2561 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, với nội dung: “(…) Phật đản PL.2561 - DL.2017 đang tưng bừng diễn ra khắp nơi trên cả nước từ các ngôi chùa ở làng quê hẻo lánh đến các ngôi chùa ở vùng hải đảo, miền núi biên cương xa xôi của Tổ quốc với nghi lễ tắm Phật truyền thống trang nghiêm để cùng cầu nguyện quốc thái dân an (…)”.

H_nh 6.JPG
TT.Thích Minh Nhựt tuyên đọc diễn văn chào mừng Đại lễ Phật đản

H_nh 7.JPG
Chủ tịch MTTQVN quận Phú Nhuận - Nguyễn Tiến Mãnh phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản

H_nh 3.JPG


Đông đảo Phật tử từ các quận huyện lân cận cũng vân tập về buổi lễ

Đồng thời, về phía cơ quan chức năng, ông Nguyễn Tiến Mãnh - Chủ tịch MTTQVN quận Phú Nhuận đại diện chính quyền sở tại phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản, với mong muốn một mùa Phật đản an lạc, vô lượng cát tường đến mọi miền Tổ quốc, mọi công dân Việt Nam cùng Phật tử trong và ngoài nước, gửi lời tri ân đến GHPGVN nói chung và Phật giáo quận Phú Nhuận nói riêng đã chung tay cùng chính quyền các cấp trong các hoạt động tôn giáo - trị an nước nhà, góp phần mang lại sự yên bình, ấm êm cho người dân.

H_nh 10.JPG


Chư tôn giáo phẩm cùng lãnh đạo địa phương niệm hương - lễ công đức Phật

Sau 3 hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, cả buổi lễ thành kính lắng nghe lời cảm tạ của TT.Thích Giác Trí: “Một mùa Phật đản an lạc, thành tựu viên mãn các Phật sự lợi đạo ích đời, trong tinh thần xương minh Đạo Pháp, phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật nhân ngày Đại lễ Phật đản - Vesak năm nay”.

Khép lại buổi lễ, BTS GHPGVN quận Phú Nhuận cùng chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử… còn đồng tiến hành nghi thức thả cá phóng sinh tại tuyến kênh Nhiêu Lộc (quận Phú Nhuận, TP.HCM) và dâng hoa tại tượng đài nghĩa trang liệt sĩ quận Phú Nhuận. Bên cạnh đó, trong dịp này, tại Quan Âm tu viện cũng đồng thời tổ chức khóa tu Gieo hạt từ tâm cho các em thiếu nhi, góp phần mang lại ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại lễ Phật đản - Vesak lần này.

H_nh 11.JPG


TT.Thích Giác Trí đọc lời cảm tạ

H_nh 12.JPG
Chư tôn đức Tăng Ni tiến đến kênh Nhiêu Lộc chuẩn bị cho nghi thức phóng sinh

H_nh 13.JPG
Chư tôn đại đức dâng hoa tại tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ quận Phú Nhuận

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày