Phân ban Ni giới T.Ư họp, triển khai Phật sự

GNO - Chiều nay, 17-8, tại Văn phòng Phân ban Ni giới T.Ư - tổ đình Từ Nghiêm (quận 10), chư Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đã họp, thảo luận, triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.

Buổi họp do NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư chủ trì.

anhng (5).JPG
NT.Thích nữ Như Xuân, đại diện chư Ni tác bạch khánh tuế chư Trưởng lão Ni

Dịp này, đại diện chư Ni trong Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đã thành kính đảnh lễ, tác bạch khánh tuế, tri ân đến NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, cùng chư Ni trưởng trong Ban Chứng minh, Ban Cố vấn tăng trưởng tuổi đạo và đã dành nhiều tâm huyết để dìu dắt, lãnh đạo Ni giới hàng hậu học.

Tại buổi họp, chư Ni đã thảo luận, triển khai nhiều nội dung chuẩn bị cho các hoạt động Phật sự sắp tới: Thảo luận chi tiết về người tham dự, cử chư Ni tham gia viết bài tham luận, nội dung, chương trình về Hội thảo khoa học: “Nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam và lễ tưởng niệm 906 năm ngày Ni sư Diệu Nhân (1041 - 1113), cùng chư vị tiền bối Ni viên tịch”.

NT TN.JPG

Chư Ni trưởng chủ tọa buổi họp

NT.Thích nữ Như Thảo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM cũng đã báo cáo một số công tác chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo do Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM đăng cai tổ chức vào năm 2020.

Tại buổi họp, đại diện Ban Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư cũng báo cáo hoạt động thăm, cúng dường trường hạ Ni thuộc các tỉnh, thành do các Ni trưởng trong Ban Thường trực phụ trách trong mùa An cư kiết hạ PL.2563.

Dịp này, chư Ni cũng thảo luận, thống nhất tổ chức đoàn đến các trú xứ tại TP.HCM đảnh lễ, vấn an, khánh tuế đến chư tôn giáo phẩm trưởng lão Tăng, Ni sau ba tháng an cư.

anhng (7).JPG

Hoạt động quan trọng sắp tới là tiến hành chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo

Phát biểu đúc kết tại buổi họp, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện đã tán thán chư Ni trong Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư dù ở các tỉnh, thành xa vẫn trở về tổ đình Từ Nghiêm - Văn phòng Phân ban Ni giới để hội họp vì Phật sự chung của Ni giới.

Ni trưởng tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo do Phân ban Ni giới Phật giáo TP đăng cai tổ chức sẽ được chuẩn bị chu đáo và thành tựu; các hoạt động Phật sự của Ni giới T.Ư sắp tới sẽ có sự chung sức, chung lòng của chư Ni tham gia, để hoạt động Phật sự của Ni giới phát triển, thành tựu như kế hoạch.

anhng (1).JPG

Chư Ni đảnh lễ, khánh tuế chư Trưởng lão Ni

anhng (4).JPG

Các hoạt động Phật sự của Ni giới được thảo luận, thống nhất sau buổi họp

HD.JPG

SC.TN Huệ Đức thay mặt Ban Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư báo cáo Phật sự

ANHNGi (1).JPG
NT.Thích nữ Như Thảo báo cáo một số công tác của Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày