Phân ban Ni giới TP.HCM tổng kết Phật sự 2014

GNO - Sáng nay, 29-1, tại tổ đình Huê Lâm, quận 11, TP.HCM, chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới TP.HCM thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự 2015.

ANH HD (8).jpg

HT.Thích Thiện Tánh tặng lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN TP.HCM

ANH HD (10).jpg

HT.Thích Thiện Ngộ tặng lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN quận 11

ANH HD (9).jpg
Bà Trần Ngọc Thanh tặng lẵng hoa của Ban Tôn giáo TP.HCM

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Ngộ, Trưởng BTS GHPGVN quận 11 cùng chư tôn đức Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM; NT.Thích nữ Như Đức, Phó trưởng Phân ban Ni giới T.Ư kiêm Tiểu ban Giám luật; NT.Thích nữ Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM cùng chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới TP.HCM, các quận huyện, Phật tử tham dự.

Về phía khách mời có hiện diện của bà Trần Ngọc Thanh, Phó Phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP.HCM cùng đại diện chính quyền, UBND, Ủy ban Mặt trận quận 11, phường sở tại.

ANH HD (7).jpg

Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới TP.HCM

ANH HD (5).jpg

Chư tôn đức Ni, Phật tử tham dự hội nghị

ANH HD (3).jpg

NT.Thích nữ Như Châu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, NT.Thích nữ Như Châu đã phát biểu khẳng định Ni giới TP.HCM không ngừng nỗ lực tu tập, trao dồi giới đức và thực hiện nhiều hoạt động Phật sự lợi đạo ích đời, góp thành quả vào hoạt động Phật sự chung của Phật giáo TP.HCM.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM, NS.Thích nữ Như Thảo, Chánh Thư ký Phân ban đã trình bày báo cáo hoạt động Phật sự của Phân ban năm 2014. Theo đó, Phân ban Ni giới TP.HCM đã thực hiện được nhiều hoạt động chuyên ngành như: Tăng sự, văn hóa, giáo dục, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, Ni giới các quận, huyện tổ chức an cư tập trung,tham gia các hoạt động phong trào do Mặt trận, Hội liên hiệp phụ nữ quận, huyện, xã phát động; Ni giới đóng góp xây dựng Việt Nam Quốc Tự 500 triệu đồng; hoạt động từ thiện xã hội trị giá hơn 59 tỷ đồng…

ANH HD (11).jpg

HT.Thích Như Tín trao Bằng Tuyên dương Công đức đến quý Ni trưởng

ANH HD (12).jpg

Chư tôn đức Ni nhận Bằng Công đức của BTS GHPGVN TP.HCM

Phân ban Ni giới TP.HCM cũng đề ra 9 trọng tâm trong chương trình hoạt động Phật sự năm 2015: Thăm, viếng chư tôn đức giáo phẩm; Họp đầu năm triển khai công tác Phật do Giáo hội chỉ đạo, Thực hiện các thông tư, thông báo của Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; Thực hiện công tác Phật sự do Phân ban Ni giới T.Ư chỉ đạo; Tiếp tục triển khai về việc Ni sinh trẻ còn lưu trú nhà Phật tử, nhà trọ;  Ni trưởng, Ni sư không tiếp nhận Sư cô – Ni sinh bỏ chùa thầy tổ của mình đến xin tạm trú; quan tâm thực hiện công tác TTXH; Thống kê ni sư, sư cô trẻ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ.

Dịp này, ĐĐ.Thích Trung Nguyện, thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã đọc Quyết định tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho 1 tập thể và 4 cá nhân; tặng Bằng Công đức cho 24 tập thể và 5 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc hoạt động Phật sự năm 2014.

ANH HD (1).jpg

HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ

Ban đạo từ tại hội nghị, HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã ghi nhận, tán thán những đóng góp của Ni giới TP.HCM trong năm 2014. Đồng thời, Hòa thượng cũng đóng góp một số ý kiến nhằm giúp Ni giới TP.HCM tiếp tục quan tâm, hoàn thành các hoạt động Phật sự đã đề ra trong năm 2015.

ANH HD (2).jpg

Quang cảnh hội nghị tổng kết của Phân ban Ni giới TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày